Ukraine tiếp tục mất nhiều xe tăng Leopard trước hỏa lực Nga

Ukraine tiếp tục mất nhiều xe tăng Leopard trước hỏa lực Nga

04/11/2023 07:26 GMT+7

Trong khoảng 1 tuần lễ, Ukraine có thể đã tổn thất đến 5 xe tăng Leopard 2 tại mặt trận vùng Zaporizhzhia ở miền nam, theo nhận định của tạp chí Forbes.

Đây là khu vực hoạt động của lữ đoàn cơ giới 33 của Ukraine, đơn vị duy nhất được biên chế các xe tăng Leopard 2A4 mà Ukraine nhận được từ phương Tây hồi mùa xuân. Theo tạp chí Forbes, lữ đoàn 33 được điều đến mặt trận này gần đây để thay thế lữ đoàn 47 đã kiệt sức sau 4 tháng phản công.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 26.10 đã thông báo về việc tiêu diệt 2 xe tăng Leopard tại Zaporizhzhia.

Trước đó một ngày, nhà phân tích tình báo nguồn mở Andrew Perpetua cho biết các video lan truyền trên mạng xã hội dường như xác nhận việc 3 chiếc Leopard 2A4 khác bị phá hủy ở Zaporizhzhia.

Theo Forbes, lữ đoàn 33 đang tiếp tục tấn công theo trục giữa làng Verbove hướng tới thành phố Melitopol, và khó tránh được tổn thất trước các bãi mìn, pháo binh và các thiết bị bay không người lái (UAV) tự sát của Nga.

Chuyên gia Samuel Bendett của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (Mỹ) nói với Forbes rằng UAV tự sát khó diệt được xe tăng chỉ bằng một cú đánh duy nhất. Thay vào đó, các UAV này thường tấn công theo nhóm.

Đòn tự sát đầu tiên thường gây hư hỏng, khiến xe không thể di chuyển. Các UAV tiếp theo sẽ kết liễu chiếc xe tăng xấu số.

Ông Bendett nói: “UAV tự sát ở khắp nơi vì có giá rẻ - khoảng 400-500 USD/chiếc, và cả hai phía xung đột ở Ukraine đang cung cấp ra tiền tuyến hàng nghìn UAV mỗi tháng”.

Vì vậy, rất khó để xe tăng Ukraine có thể tiến lên mà không bị UAV Nga phát hiện và tấn công, đặc biệt là vào ban ngày.

Tuy nhiên, lực lượng Kyiv vẫn còn khá nhiều xe tăng phương Tây. Theo Forbes, Ukraine nhận được khoảng 40 xe Leopard 2A4 and 21 xe Leopard 2A6, vài chục xe Leopard 1A5, 10 xe tăng Strv 122, là phiên bản Leopard của Thụy Điển, 14 xe tăng Challenger 2 từ Anh và 31 xe tăng M1A1 Abrams của Mỹ. Ngoài ra, vẫn còn các đợt chuyển giao Leopard 1 và Leopard 2 trong tương lai.

Ukraine mất 5 xe tăng Leopard trong một tuần - Ảnh 2.

Xe tăng M1A1 Abrams của Quân đội Mỹ tham dự cuộc tập trận quân sự Crystal Arrow năm 2021 tại Adazi (Latvia)

REUTERS

Cũng theo số liệu, trong 4 tháng phản công Ukraine mất 7 xe tăng Leopard 2A4, 3 xe Leopard 2A6 và 1 xe tăng Challenger 2. Trên thực tế, sau tổn thất nặng trong thời gian đầu phản công, Kyiv đã rút phần lớn số xe này ra khỏi tiền tuyến.

Bên cạnh đó, theo chuyên gia Nicholas Drummond, một số xe tăng bị bắn hư hỏng đã được sửa chữa và trở lại phục vụ.

Theo Forbes, Ukraine sẽ phải có biện pháp giảm thiệt hại do UAV Nga gây ra. Các lựa chọn bao gồm triển khai thêm các tổ hợp phòng không cơ động như Gepard, tăng số lượng thiết bị gây nhiễu sóng điều khiển UAV, và tấn công các nhóm điều khiển UAV.

Bên cạnh đó, các đồng minh NATO cũng đang bổ sung cho lực lượng xe tăng Ukraine bằng cách nâng cấp xe tăng T-72M tại CH Czech. Sau khi nâng cấp, phiên bản T-72EA sẽ có động cơ mạnh hơn, thiết bị thông tin và máy ngắm nhiệt mới, cùng giáp phản ứng nổ.

Tổng cộng phương Tây đã cam kết cung cấp 105 xe tăng loại này cho Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.