Ukraine trước thế khó vì đồng minh

09/12/2023 07:02 GMT+7

Lưỡng viện quốc hội Mỹ liên tiếp chặn đứng nỗ lực của Nhà Trắng nhằm thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine, trong bối cảnh sự đoàn kết của phương Tây dành cho Kyiv đang có dấu hiệu bất ổn.

Hôm qua, Reuters dẫn thông tin từ Ukraine cho biết lực lượng Nga đã nhờ sự yểm trợ mạnh mẽ của không quân trong nỗ lực giành quyền kiểm soát thị trấn miền đông Avdiivka (Donetsk). "Quân Nga tích cực sử dụng máy bay không người lái cảm tử và không quân. Và các vụ giao tranh trên tiền tuyến đang gia tăng đáng kể", Reuters dẫn lời người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Shtupun mới đây cho biết.

Ukraine trước thế khó vì đồng minh - Ảnh 1.

Ukraine đang gặp khó trên chiến trường

REUTERS

Trong lúc mặt trận Avdiivka đang căng thẳng, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa thể thuyết phục quốc hội Mỹ thông qua dự luật cấp thêm viện trợ cho Ukraine.

Quốc hội Mỹ không nhượng bộ

Ngày 7.12 (giờ VN), Thượng viện Mỹ bỏ phiếu 51 - 49 phản đối gói viện trợ 110 tỉ USD, trong đó gồm khoảng 61 tỉ USD cho Ukraine. Toàn bộ các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đều nói không với dự luật vì thiếu biện pháp xử lý tình trạng nhập cư lậu ở biên giới Mỹ - Mexico.

Ukraine đang dần mất đi viện trợ nước ngoài

Cùng ngày, trang The Messenger đưa tin tại cuộc họp kín ở Hạ viện Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cảnh báo nếu quốc hội Mỹ không kịp thời thông qua viện trợ quân sự bổ sung cho Kyiv, nguy cơ cao là Lầu Năm Góc phải triển khai bộ binh đến châu Âu để bảo vệ các thành viên NATO trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng theo trang The Messenger, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cùng nhiều hạ nghị sĩ khác của đảng Cộng hòa tỏ ra không dễ bị lay chuyển bởi cảnh báo này. Hiện có thông tin chính quyền Tổng thống Biden cân nhắc khả năng nhượng bộ một số điều khoản liên quan đến an ninh biên giới để quốc hội thông qua gói viện trợ cho Ukraine.

Đổ lỗi cho nhau

Hôm qua, cựu Thủ tướng Anh David Cameron trong chuyến thăm Mỹ đầu tiên trên cương vị tân Ngoại trưởng nước này đã cùng với người đồng cấp chủ nhà Antony Blinken lên tiếng kêu gọi thế giới tiếp tục ủng hộ Ukraine.

Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh Kyiv thúc giục phương Tây tiếp tục viện trợ sau 21 tháng chiến sự. Trước tình hình hiện tại, Đài CNN viết bài bình luận với tựa đề: "Khi sự thống nhất của phương Tây về Ukraine đang chùn bước, chiến thắng đang chậm rãi đến với ông Putin (Tổng thống Nga Vladimir Putin)".

Thượng viện Mỹ chặn ngân sách viện trợ Ukraine, Israel

Theo đài Mỹ, có dấu hiệu cho thấy một chiến dịch "đổ lỗi cho nhau" đang được tiến hành. Nhiều bài báo phân tích lý do tại sao chiến dịch phản công của Ukraine không mang đến hiệu quả như mong muốn.

Trong bài báo hơn 5.700 chữ, tờ The Washington Post ngày 7.12 dẫn lời các quan chức Mỹ không nêu tên cho rằng "Kyiv hành động quá trễ", hoặc "lắng nghe quá ít". Về phần chính quyền Kyiv, giới chức Ukraine tỏ ra ngạc nhiên trước việc các đồng minh phương Tây mong đợi quân đội nước này triển khai được những chiến dịch tấn công quân sự phức tạp trong tình trạng thiếu đi ưu thế trên không

Đài CNN cho rằng phương Tây cần phải trang bị vũ khí, khí tài đầy đủ và nhanh chóng cho Ukraine. Việc cung cấp theo phong cách "nhỏ giọt" đã chứng tỏ ảnh hưởng thảm khốc cho sự thể hiện của Ukraine trên chiến trường. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân Mỹ (ATACMS), xe tăng M1 Abrams đã đến Ukraine, nhưng theo nhận định của giới quan sát là quá trễ để có thể tạo nên sự khác biệt trên các mặt trận.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Washington của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, Bộ trưởng Austin hôm 7.12 (giờ VN) thông báo viện trợ thêm 175 triệu USD cho chính quyền Kyiv. Thế nhưng, nếu quốc hội Mỹ không kịp thời thông qua dự luật bổ sung ngân sách viện trợ cho Ukraine, Washington sẽ mất khả năng hỗ trợ tài chính cho Kyiv trong vài tuần nữa. 

Nga thu giữ xe Leopard và Bradley của Ukraine

Mỹ và Ukraine ký kết ý định thư về hợp tác sản xuất vũ khí

Ngày 8.12, trang The Kyiv Independent đưa tin giới chức Mỹ và Ukraine vừa ký vào ý định thư về việc hợp tác sản xuất các vũ khí trọng yếu và trao đổi dữ liệu song phương "nhằm giải quyết các nhu cầu khẩn cấp của quân đội Ukraine". Bộ Quốc phòng Mỹ và các nhà thầu đối tác ưu tiên cung cấp cho Ukraine dữ liệu kỹ thuật cần thiết để khởi động dự án ở các địa phương, tập trung vào nỗ lực cải thiện các hệ thống phòng không lỗi thời bằng cách tích hợp những dòng đạn dược do phương Tây sản xuất. Còn theo Reuters, Kyiv và hai công ty Mỹ ký kết thỏa thuận cùng sản xuất đạn pháo 155 mm tại Ukraine. Tuy nhiên, quy trình sản xuất dự kiến sẽ cần ít nhất 2 năm để triển khai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.