Ukraine từng tiến hành hạ sát đại tướng tổng tham mưu trưởng Nga, Mỹ ngăn cản

19/12/2022 06:29 GMT+7

Theo bài báo đăng trên tờ The New York Times (NYT) hôm 17.12, Washington được cho đã tìm cách ngăn cản Kyiv từ bỏ âm mưu triệt hạ đại tướng Valery Gerasimov, Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

Thông tin này được NYTđăng tải dựa trên “các kế hoạch bí mật trên trận địa, thu thập thông tin và phỏng vấn các binh sĩ Nga và những nhân vật thân tín của Điện Kremlin", cũng như một số quan chức Mỹ không nêu tên.

Theo bài báo, Mỹ nắm thông tin về kế hoạch thăm tiền tuyến ở miền đông Ukraine của ông Gerasimov vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, phía Mỹ quyết định giữ kín thông tin này với Ukraine vì lo ngại chính quyền Kyiv có thể tìm cách triệt hạ vị tướng và khiến Mỹ bị lôi vào cuộc xung đột.

Dù vậy, bằng cách nào đó quân đội Ukraine được cho vẫn xoay xở để nắm được thông tin về kế hoạch thân chinh ra tiền tuyến của tổng tham mưu trưởng Nga. Các quan chức Mỹ buộc phải nhanh chóng liên lạc với phía Ukraine và đề nghị đối phương ngừng tìm cách tấn công vị tướng.

Yêu cầu trên đã được chuyển đến Kyiv sau khi tham vấn Nhà Trắng, NYT đưa tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.