Ukraine xác nhận Nga đã chiếm nhà máy điện hạt nhân lớn nhất

La Vi
La Vi
04/03/2022 20:01 GMT+7

Lực lượng Nga hôm 4.3 đã chiếm nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia , Reuters dẫn lời giới chức địa phương cho hay. Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nằm ở đông nam Ukraine.

Sớm cùng ngày một đám cháy đã bùng lên ở một tòa nhà bên ngoài nhà máy này sau khi có pháo kích. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp sau đó nói đã dập tắt được đám cháy. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế nói rằng các thiết bị thiết yếu không bị ảnh hưởng và không có sự thay đổi về mức độ bức xạ.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cáo buộc Nga đã bắn vào nhà máy điện hạt nhân. Ông kêu gọi châu Âu hành động nhanh chóng để ngăn chặn một thảm họa hạt nhân tương đương với thảm họa Chernobyl năm 1986.

Pháo sáng rơi xuống nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia rạng sáng 4.3

reuters

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga hôm 4.3 đã quy trách nhiệm vụ tấn công vào nhà máy Zaporizhzhia cho những kẻ phá hoại Ukraine.

Một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhà máy hạt nhân đang hoạt động bình thường và khu vực này đã nằm trong tầm kiểm soát của Nga kể từ ngày 28.2.

Phát ngôn viên Igor Konashenkov nói: "Đêm qua trên vùng đất tiếp giáp với nhà máy, những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đã tìm cách tiến hành hành động khiêu khích".

Theo lời kể của ông Konashenkov, một nhóm người Ukraine đã tấn công đội tuần tra cơ động của Vệ binh Quốc gia Nga. Để đáp trả, các binh sĩ đã nổ súng để ngăn chặn nhóm tấn công. Sau đó, nhóm này đã gây đám cháy trước khi bỏ đi.

Một tòa nhà hành chính của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bị hư hại

reuters

Trước đó vào hôm 24.2, Nga đã giành quyền kiểm soát nhà máy Chernobyl đã bị bỏ hoang, nơi xảy ra thảm họa hạt nhân nghiêm trọng nhất thế giới vào năm 1986 và hiện khu vực này vẫn còn nhiễm phóng xạ.

Một quan chức năng lượng Mỹ cho biết các lò phản ứng tại Zaporizhzhia đang được an toàn.

Chuyên gia hạt nhân Maria Rost Rublee cho rằng nếu chiến sự tiếp tục xảy ra xung quanh nhà máy thì có thể dẫn đến một thảm họa "còn tồi tệ hơn cả Chernobyl”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.