Nga, Ukraine đồng ý tạo hành lang nhân đạo, tạm ngừng bắn để sơ tán dân thường

04/03/2022 10:40 GMT+7

Ngày 3.3, Nga và Ukraine đồng thuận về việc cần có hành lang nhân đạo để hỗ trợ dân thường di tản trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Đây là tiến triển rõ ràng đầu tiên trong các cuộc đối thoại giữa hai bên.

Hàng ngàn người được cho là đã thiệt mạng hoặc bị thương trong xung đột đã kéo dài qua ngày thứ 8. Ngoài ra, 1 triệu người đã phải xin tị nạn.

Hiện tại, lực lượng Nga tiếp tục bao vây các thành phố Ukraine, trong đó có Mariupol, cảng biển chính ở phía đông. Nguồn nước và điện tại đây đã bị cắt vì bị bắn phá nặng nề. Nhà chức trách cho biết không thể sơ tán người dân bị thương.

Sau các cuộc đối thoại tại địa điểm bí mật, Nga khẳng định đã có “tiến triển đáng kể”, trong khi phía Ukraine chuyển hướng sang hỗ trợ dân thường, dù đây không phải là kết quả Kyiv hy vọng.

Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết có thể hai bên sẽ tạm đình chiến ở những địa điểm cụ thể. Ông nói: “Ở những nơi mở ra hành lang nhân đạo, có thể sẽ ngừng bắn trong thời gian sơ tán người dân”.

Nga-Ukraine tiếp tục "vừa đánh vừa đàm"

Ngoài ra, thuốc men và thực phẩm cũng được chuyển đến những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Hãng tin nhà nước Belarus Belta đưa tin các nhà đàm phán sẽ gặp lại vào tuần sau.

Phương Tây đã đáp trả chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách siết chặt cấm vận kinh tế đối với Điện Kremlin và người Nga. Các lệnh cấm vận khiến giá trị đồng rúp lao dốc và nhiều công ty nước ngoài rời Nga.

Trong ngày 3.3, Mỹ và Anh thông báo thêm lệnh trừng phạt lên các tỉ phú Nga. Trước đó EU cũng có động thái tương tự. Trong số các tỉ phú có nhà sáng lập công ty Metalloinvest Alisher Usmanov. Du thuyền trị giá gần 600 triệu USD của ông đang neo đậu tại xưởng đóng tàu Hamburg (Đức). Nhà chức trách Hamburg cho biết không có kế hoạch giao du thuyền này cho chủ sở hữu.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bị Mỹ trừng phạt. Nhà Trắng cho biết sẽ hạn chế visa đối với 19 tỉ phú Nga, thành viên gia đình và bạn bè của họ. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh các lệnh trừng phạt “đã có ảnh hưởng nặng nề”.

Nga, Belarus bị áp thêm cấm vận
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.