Nga-Ukraine tiếp tục 'vừa đánh vừa đàm'

04/03/2022 09:59 GMT+7

Tối qua 3.3, phái đoàn Ukraine đã đến địa điểm tổ chức vòng đàm phán hòa bình song phương thứ hai trên lãnh thổ Belarus. Phía Ukraine cho rằng các yêu sách của Nga là không thể chấp nhận được và Nga cần phải ngừng oanh kích các thành phố Ukraine trước khi có thể đạt được bất kỳ tiến triển nào trên bàn thương thuyết.

Dù vậy, sau cuộc đàm phán, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky nói với báo giới Nga rằng hai bên đã đồng ý lập các hành lang nhân đạo cho dân thường. Trong khi đó, phái đoàn Ukraine nói cuộc đàm phán không mang lại kết quả mà Kyiv cần, dù vậy đã có giải pháp cho việc tổ chức hành lang nhân đạo.

Hôm 3.3, sau 3 ngày Kherson bị vây hãm, giới chức Ukraine cuối cùng xác nhận thành phố đã bị lực lượng Nga kiểm soát. Trong khi đó, thủ đô Kyiv được cho là vẫn trong giai đoạn an toàn.

Người dân trú ẩn dưới tầng hầm của một trường học khi tiếng còi báo động không kích vang lên ở Lviv (Ukraine), ngày 3.3.2022

reuters

Tin tức tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết bộ phận chính của quân Nga vẫn chưa tiếp cận được Kyiv và hiện duy trì khoảng cách hơn 30km ở hướng bắc trung tâm thủ đô như 3 ngày trước. Theo các nguồn tin phương Tây, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục bám trụ ở thủ đô.

Trong khi vẫn tập trung đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Ukraine, Nga cũng đang phải vất vả đối phó trên mặt trận kinh tế trước sức ép khổng lồ từ những đòn cấm vận của phương Tây.

Viện trợ y tế của WHO cho Ukraine cập bến Sân bay Warsaw Chopin (Ba Lan), ngày 3.3.2022

reuters

Ngoài ra trong tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm dài 90 phút với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Tại đây ông Putin tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến ở Ukraine mà ông nói là để chống những người theo chủ nghĩa dân tộc và Điện Kremlin có thể bổ sung yêu cầu tại các cuộc thương thuyết nếu Kyiv cản trở các cuộc đàm phán, theo AFP.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết Moscow sẽ duy trì tiếp xúc với Washington, chủ yếu thông qua cấp sứ quán. Ông Ryabkov cũng cho rằng Nga sẽ hoàn tất các mục tiêu của chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng tuyên bố chiến dịch của Nga đang đi đúng kế hoạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.