Ứng dụng công nghệ AI phục dựng ảnh liệt sĩ

30/08/2024 20:48 GMT+7

Không chỉ tiết kiệm sức người, quy trình ứng dụng hạ tầng AI (trí tuệ nhân tạo) để phục dựng ảnh liệt sĩ, hình đã bị hư hại theo thời gian còn mang tới độ chính xác cao về màu sắc lẫn đường nét thể hiện.

Dự án sử dụng hạ tầng AI để phục dựng ảnh liệt sĩ do Thành đoàn Hà Nội khởi xướng, với sự đồng hành của nhóm tình nguyện viên Màu Hoa Đỏ, công ty hạ tầng điện toán biên cho trí tuệ nhân tạo Hyratek và Qualcomm - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về chip xử lý.

Mục tiêu của quy trình là mang đến ảnh đầu ra có chất lượng cao, sát với ảnh gốc nhất, ở kích cỡ ảnh thờ (khổ in cơ bản 20 x 30 cm). Công cụ được sử dụng dựa trên quy trình chuẩn để người dùng có thể tận dụng tối đa hiệu suất, đồng thời hỗ trợ họ trong những khâu cần nhiều công sức.

Sơ đồ phục dựng ảnh liệt sĩ bằng AI với đầu vào ảnh gốc chất lượng rất thấp, mất chi tiết

Sơ đồ phục dựng ảnh liệt sĩ bằng AI với đầu vào ảnh gốc chất lượng rất thấp, mất chi tiết

Ảnh: Nhóm TNV Màu Hoa Đỏ

Chia sẻ tại buổi ký Hợp tác chiến lược triển khai hạ tầng AI giữa Hyratek và Qualcomm sáng 30.8 tại Hà Nội, đại diện nhóm tình nguyện viên Màu Hoa Đỏ cho biết quy trình kết hợp AI được tự động, phù hợp cho số lượng hình ảnh lớn, rút ngắn thời gian xử lý xuống còn 2 - 3 giờ mỗi bức (ở tình trạng ảnh gốc bị hư hỏng nặng), đạt 80 - 90% độ chân thực và cảm xúc nhưng sẽ được cập nhật chất lượng liên tục theo tiến trình phát triển của công nghệ AI tạo sinh hình ảnh.

MHD_3.0 - công cụ AI sử dụng trong quá trình phục dựng ảnh liệt sĩ được xây dựng dựa trên nền tảng Stable Diffusion, có khả năng tự động vẽ da, tóc, quần áo. Các bước chính trong quy trình có thể tóm tắt gồm: xử lý hỏng hóc vật lý trên ảnh (kết hợp công cụ và thủ công); phục hồi ngũ quan, sắc độ (AI); xử lý bước cuối ảnh đầu vào (thủ công); phục dựng kết cấu da mặt, quần áo (AI); tinh chỉnh (thủ công) và tăng kích cỡ ảnh về chuẩn đầu ra (sử dụng AI Upscaler).

Do tính chất cũng như quy mô, yêu cầu về độ chính xác, dự án phục dựng ảnh liệt sĩ cần tới sự tham gia của các đơn vị cung cấp công nghệ hạ tầng AI để đáp ứng tác vụ xử lý cơ sở dữ liệu lớn, hệ thống máy chủ bù lấp "khoảng trống" về phần cứng cho các tình nguyện viên thực hiện công việc.

Ông Thiều Phương Nam (trái) và ông Nguyễn Văn Tuấn (phải)

Ông Thiều Phương Nam (trái) và ông Nguyễn Văn Tuấn cam kết đồng hành cùng Thành đoàn Hà Nội trong dự án sử dụng AI để phục dựng ảnh liệt sĩ

Ảnh: Anh Quân

Ông Nguyễn Văn Tuấn, CEO của Hyratek nhấn mạnh: "Chúng tôi cam kết ứng dụng công nghệ cơ sở hạ tầng AI, công nghệ điện toán biên để phục vụ cộng đồng, xã hội, tiêu biểu như hỗ trợ Thành đoàn Hà Nội trong dự án phục dựng ảnh liệt sĩ mang nhiều ý nghĩa này, góp phần gìn giữ những giá trị lịch sử quý báu của dân tộc".

Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan - ông Thiều Phương Nam bày tỏ đây là dự án xã hội "hết sức ý nghĩa, minh chứng cho việc ứng dụng AI và cuộc sống một cách thiết thực và chúng tôi sẵn sàng đồng hành hỗ trợ dự án. Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mang lại những kết quả tích cực cho cộng đồng, giúp tái hiện chân dung các anh hùng liệt sĩ một cách chân thực sống động". Ông nhìn nhận khi thành công, đây là bước khởi đầu cho những dự án phục dựng có thể được triển khai ở các địa phương khác trên cả nước trong tương lai.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Hưng - Phó bí thư Thành đoàn Hà Nội đã bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của Hyratek và Qualcomm, đồng thời khẳng định ý nghĩa to lớn của dự án đối với việc giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn các thế hệ trẻ. "Hợp tác này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng công nghệ và cơ sở hạ tầng AI vào các lĩnh vực thiết thực, mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp công nghệ", lãnh đạo Thành đoàn nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.