Ưng Hoàng Phúc: Thời hoàng kim tiền cát-sê đựng trong bao tải

16/03/2022 13:49 GMT+7

Chia sẻ với Thanh Niên, ca sĩ Ưng Hoàng Phúc kể thời hoàng kim, anh từng nhận mức thù lao đến đến 50-100 triệu đồng mỗi đêm. Tuy nhiên, sự cố sức khỏe đã khiến nam ca sĩ phải tạm ngưng ca hát, bán hết nhà cửa để chữa trị.

Ưng Hoàng Phúc chia sẻ về những thăng trầm cuộc đời trong chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật

nvcc

Ưng Hoàng Phúc gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thời điểm anh phải tạm gác sự nghiệp để tập trung điều trị bệnh. Chia sẻ về khoảng thời gian đó, giọng ca sinh năm 1981 bày tỏ: “Thời kỳ đỉnh cao, tôi chạy show không ngừng nghỉ, sự xuất hiện của tôi có thể cân hết cả một show, hàng nghìn khán giả háo hức mua vé, bầu sô cần cái tên Ưng Hoàng Phúc. Bầu show phải dùng bao tải để đựng tiền cát-sê vì họ tổ chức liên tục nhiều show trong một đêm”.

Ưng Hoàng Phúc nói thêm khi sức khỏe gặp vấn đề, anh “nằm yên cũng thấy đau đớn". Dù đã tập trung chữa trị, phải mổ 4 lần song căn bệnh vẫn tái phát. “Tôi phải bán hết nhà cửa, tư trang để chữa trị. Từ đó, vợ chồng tôi trở lại vạch xuất phát là con số 0. Song tôi vẫn cố gắng lạc quan động viên vợ, cùng nắm tay gầy dựng lại mọi thứ từ đầu”, nam ca sĩ cho hay.

Ưng Hoàng Phúc từng là thần tượng đình đám của thế hệ 8X, 9X

nvcc

Ưng Hoàng Phúc cùng các thành viên 1088

nvcc

Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Ưng Hoàng Phúc gặp sự cố té ngã, người đập xuống sàn trong quá trình tập luyện cùng các thành viên 1088. Sự việc dẫn đến những ngày thăng trầm trong đời sống lẫn trong nghề của giọng ca sinh năm 1981. “Tôi thấy đau nên cứ phải đi chữa trị hoài, Đông y không được thì sang Tây y. Tôi uống thuốc giảm đau nhưng cũng chịu không nổi nên bắt buộc phải đi mổ", anh nhớ lại.

Chia sẻ thêm với Thanh Niên về khoảng thời gian đó, Ưng Hoàng Phúc kể anh từng là giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến. Lúc hoàng kim, độ hot của nam ca sĩ được minh chứng bằng việc bầu sô phải đựng tiền trong bao tải để trả cho anh vì lượng khán giả đến ủng hộ quá đông. Ưng Hoàng Phúc nhớ lại: “Người ta mua vé bằng tiền lẻ nên phải chất vô bao mới mang về được. Thời đỉnh cao, mức thù lao tôi nhận được nằm trong khoảng 50-100 triệu đồng mỗi đêm hồi năm 2002”.

Ưng Hoàng Phúc tiết lộ từng bị đàn em coi thường, xúc phạm trong thời gian bệnh tật

fbnv

Ưng Hoàng Phúc kể thêm mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng khoảng 4 năm sau, căn bệnh này tái phát. Điều đó khiến giọng ca 8X quyết định phẫu thuật lần 2 song cũng chỉ được vài năm thì triệu chứng lại nặng hơn đến mức “thà chết còn đỡ hơn". “Lúc đó tôi mới quyết định đi mổ nên phải dừng cuộc chơi của một cuộc thi. Người bác sĩ đã chữa trị cho tôi có xem chương trình đó nên đã kiếm cách liên lạc với tôi, kêu tôi đến gặp để giúp tôi khỏi bệnh, chứ nếu mổ tiếp thì nguy hiểm lắm”, giọng ca sinh năm 1981 cho hay.

Giọng ca Thà rằng như thế tiết lộ thêm trong khoảng thời gian đó, anh dốc hết tiền bạc để chữa bệnh, trong khi bản thân không có thu nhập. Nam ca sĩ nói khi nhìn lại, anh vẫn không thấy hối tiếc điều gì cả: “Niềm hạnh phúc và vui nhất là làm sao để có sức khỏe làm việc, sống cuộc sống tốt hơn. Tôi chọn nghề ca sĩ là nghề của mình nên không suy nghĩ bon chen danh tiếng gì cả. Tôi chỉ cố gắng hát tốt để phục vụ khán giả, đó là điều tôi quan tâm nhiều nhất. Còn đỉnh cao hay không thì do khán giả cảm nhận thôi".

Sắp tới, nam ca sĩ tổ chức live show đánh dấu chặng đường 20 năm hoạt động nghệ thuật của mình

fbnv

Ông xã Kim Cương nói thời điểm gác sự nghiệp để tập trung chữa trị, anh từng đối mặt với thái độ khinh thường từ một số đàn em. Nói về điều này, nam ca sĩ kể: “Đó là một trường hợp. Cũng có một số nghệ sĩ trẻ họ đánh giá và nhìn vào bề ngoài. Thấy mình không còn sự nghiệp tốt, các bạn có những cách cư xử không tốt. Cũng có một vài bạn thôi”. Đối với Ưng Hoàng Phúc, giai đoạn 5 năm đầu tiên khi phát triển sự nghiệp là khoảng thời gian đáng nhớ nhất. Bởi thời điểm đó, anh được đi lưu diễn khắp nơi, được phục vụ khán giả ở mọi miền.

Ưng Hoàng Phúc tâm sự: "Với Phúc 20 năm làm nghề là một chặng đường dài và thăng trầm có lúc nằm ở đỉnh cao sự nghiệp, có lúc tuột dốc không phanh vì sức khỏe không cho phép. Nhưng chung quy lại với những thành tích mà Ưng Hoàng Phúc có được, luôn là dấu ấn trong tiềm thức của biết bao thế hệ người yêu nhạc. Để nhìn lại chặng đường hơn hai thập niên ca hát của mình và đáp ứng nỗi nhớ nơi trái tim khán giả yêu nhạc, liveshow như một món quà dành riêng cho người hâm mộ".

Đêm liveshow của Ưng Hoàng Phúc diễn ra vào ngày 1 và 2.5 tại Đà Lạt, có sự góp mặt đặc biệt của ca sĩ Thu Thủy, MC Liêu Hà Trinh. Tại liveshow ca sĩ Ưng Hoàng Phúc hát khoảng 18 bài bao gồm những ca khúc gắn liền với thanh xuân của các thế hệ 8X-9X như: Thà rằng như thế, Người ta nói, Có phải đã quá muộn màng, Nỗi nhớ con tim mồ côi, Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, Nỗi nhớ con tim mồ côi, Tôi đi tìm tôi...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.