Ứng phó nguy cơ pháo sáng trận CLB TP.HCM gặp Hải Phòng

29/07/2022 08:52 GMT+7

Sân Thống Nhất sẽ là tâm điểm vòng 10 V-League 2022 không những với cuộc đọ sức giữa CLB TP.HCM và Hải Phòng , mà còn vì nguy cơ pháo sáng, sau 2 sự cố liên tiếp đều có sự góp mặt của đội bóng đất cảng.

Phút 68 trận đấu giữa CLB SLNA và Hải Phòng ở vòng 9 V-League 2022, nhóm CĐV ngồi ở khu vực dành cho đội khách đã đốt 2 quả pháo sáng. Lực lượng an ninh của BTC trận đấu tại sân Vinh bố trí gần đó đã nhanh chóng dập tắt và khống chế được một thanh niên mặc áo đỏ. Nhưng sau đó, hàng chục CĐV khác cũng mặc áo đỏ và cầm cờ của CLB Hải Phòng đã đồng loạt ào tới, bao vây và gây sức ép. Sau vài phút hỗn loạn, lực lượng an ninh sân Vinh đồng ý thả đối tượng bị tình nghi đốt pháo sáng. Sự cố này khiến BTC sân Vinh và CLB Hải Phòng mỗi bên bị phạt 15 triệu đồng vì vi phạm điểm A, khoản 1, khoản 3 điều 67 Quy định bổ sung, sửa đổi do VFF ban hành năm 2021.

Trước đó, ở vòng 8, BTC sân Lạch Tray nhận án phạt 70 triệu đồng cùng 1 trận thi đấu sân nhà không có khán giả khi để CĐV Trần Tiến Dũng (đã bị cấm đến sân các trận đấu do VFF, VPF tổ chức, quản lý trong vòng 36 tháng) tấn công trọng tài sau trận đấu. Hai trận đấu với 2 sự cố liên tiếp đều liên quan đến CLB Hải Phòng khiến trận đấu giữa CLB TP.HCM với CLB Hải Phòng trên sân Thống Nhất trở thành tâm điểm chú ý.

CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Vinh ở vòng 9 V-League 2022

Minh Tú

Mùa bóng 2018, sân Thống Nhất từng bị phạt vì để CĐV đội khách nhiều lần đốt pháo sáng. Sau đó, BTC sân Thống Nhất đã nhiều lần phối hợp với lực lượng an ninh để có những biện pháp rà soát, ngăn ngừa và răn đe hợp lý giúp triệt tiêu được vấn nạn này. Thực tế, từ mùa 2019, BTC sân Thống Nhất luôn đề cao chú ý, thường xuyên tăng cường lực lượng an ninh, cảnh sát cơ động, phòng cháy chữa cháy... để phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ pháo sáng hiệu quả.

Trưởng đoàn CLB TP.HCM, ông Nguyễn Cao Trí cho biết: “Cơ bản mỗi trận đấu đều có họp kỹ thuật, giám sát trận đấu và đơn vị phụ trách an ninh, BTC sân sẽ làm việc kỹ với nhau về các vấn đề có thể phát sinh trước, trong và sau trận. Vừa qua, pháo sáng lại xuất hiện trên sân Vinh làm ảnh hưởng đến 2 CLB và những người có mặt trên sân. Không chỉ thế, những hành động đó còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cả giải đấu V-League, VPF và VFF. Vấn nạn pháo sáng đã để lại nhiều câu chuyện buồn, trong đó có việc nữ CĐV CLB Hà Nội bị bắn pháo vào đùi vài năm trước. Chưa cần bộc phát như vậy, việc đốt pháo sáng sẽ ảnh hưởng đến an toàn của người xung quanh, kể cả CĐV Hải Phòng. Chắc chắn chúng tôi sẽ phối hợp, đề xuất với lực lượng chức năng tăng cường an ninh, cả về số lượng và chất lượng, nhằm bảo đảm an toàn cho người hâm mộ vào sân Thống Nhất cổ vũ bóng đá, bằng mọi cách để ngăn chặn không cho pháo sáng tái xuất trên sân”.

Cơ hội cuối với HLV Trần Minh Chiến

HLV Trần Minh Chiến nhiều khả năng sẽ phải rời ghế HLV trưởng CLB TP.HCM nếu không giúp đội bóng này có điểm ở vòng 10 V-League diễn ra vào 19 giờ 15 tối nay.

CLB TP.HCM vừa có chuỗi trận đáng quên với 4 trận thua liên tiếp, đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với vỏn vẹn 6 điểm. Buộc phải thắng, nhưng CLB TP.HCM gặp khó khăn về lực lượng khi 2 tân binh mới tăng cường là Daniel Green và Atapharoy Bygrave chưa có sự hòa nhập tốt, nên không giúp nhiều cho đội ở thời điểm này. Ngoài ra, các nội binh lại không có phong độ tốt nhất, nên đòi hỏi HLV Trần Minh Chiến phải có cuộc cách tân trong dùng người lẫn lối chơi mới có thể giúp đội bóng của ông khởi sắc để chặn đứng chuỗi trận thua.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng đang quyết tâm chiến thắng để lấy lại ngôi đầu bảng từ tay CLB Hà Nội. Đà sa sút của CLB TP.HCM là cơ hội không thể tốt hơn để CLB Hải Phòng dốc toàn lực thắng trận này.

Trên sân Hòa Xuân, CLB Đà Nẵng sẽ tiếp đón Nam Định lúc 17 giờ. Người hâm mộ Đà Nẵng đang dành sự chú ý đặc biệt cho chân sút 19 tuổi Nguyễn Phi Hoàng, người giúp đội bóng sông Hàn thăng hoa ở 2 trận gần đây.

Thành Thắng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.