Ung thư tại Việt Nam: Tỷ lệ tử vong thuộc nhóm cao

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
Việt Nam xếp thứ 101/185 quốc gia về tỷ lệ mắc mới ung thư, nhưng tỷ lệ tử vong do ung thư thuộc nhóm cao - xếp thứ 50/185.

Sáng 21.8, Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 14 do Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với Trường đại học Y Dược, Đại học Huế tổ chức đã diễn ra phiên khai mạc hội nghị toàn thể cùng các hội nghị chuyên đề theo các chủ đề chuyên sâu. 

Chìa khóa của điều trị ung thư vẫn là sàng lọc phát hiện sớm- Ảnh 1.

Phó giáo sư - tiến sĩ Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam, phát biểu khai mạc hội nghị

ẢNH: BVCC

Ung thư ở Việt Nam đáng báo động

Theo báo cáo của Tổ chức Ghi nhận ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) tại hội nghị, tình hình ung thư tại Việt Nam đang có những biến động đáng báo động, nhất là về tỷ lệ tử vong, với khoảng 120.000 ca mỗi năm.

Cứ 100.000 người dân thì có khoảng 151 người mắc mới và 106 người tử vong do ung thư. Ung thư hiện là nguyên nhân gây tử vong sớm đứng thứ 2 tại Việt Nam, chỉ sau bệnh tim mạch.

Việt Nam đứng thứ 101/185 quốc gia về tỷ lệ mắc mới, nhưng lại thuộc nhóm có tỷ lệ tử vong cao, đứng thứ 50/185.

Dự báo đến năm 2050, số ca ung thư mới tại Việt Nam có thể tăng 60 - 70% nếu không có chiến lược phòng ngừa hiệu quả.

Chìa khóa của điều trị ung thư vẫn là sàng lọc phát hiện sớm- Ảnh 2.

Các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự hội nghị

ẢNH: BVCC

Ung thư ngày càng trở thành gánh nặng

Theo báo cáo tại hội nghị, trong bức tranh y tế toàn cầu ung thư không chỉ là một thách thức y học đơn thuần mà đã trở thành gánh nặng kinh tế - xã hội, đe dọa trực tiếp đến nguồn lực lao động và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia cũng như Việt Nam. 

Theo Hội Ung thư Mỹ, ở quy mô toàn cầu, mỗi năm có 19 triệu người được chẩn đoán mắc ung thư và 10 triệu ca tử vong. Nếu không có sự can thiệp, con số này có thể tăng lên hơn 33 triệu ca mắc và 18 triệu ca tử vong vào năm 2050.

Cứ 10 ca tử vong sớm (ở độ tuổi từ 30 đến 69) do các bệnh không lây nhiễm hiện nay thì có 4 ca do bệnh tim mạch và 3 ca do ung thư. 

Chìa khóa của điều trị ung thư vẫn là sàng lọc phát hiện sớm- Ảnh 3.

Các đại biểu trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị

ẢNH: BVCC

Phát hiện sớm vẫn là “chìa khóa”

Với tỷ lệ mắc và tử vong cao, đặc biệt ngày càng nhiều bệnh nhân được chẩn đoán ở độ tuổi còn trẻ, ung thư đang trở thành một gánh nặng lớn cho hệ thống y tế Việt Nam, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội để nâng cao nhận thức, tăng cường các biện pháp giáo dục, ưu tiên sàng lọc và phòng ngừa, cũng như cải thiện việc chăm sóc giảm nhẹ. 

Tuy nhiên, cũng đã có những thông tin đáng mừng: Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, những tiến bộ y học, việc chẩn đoán và điều trị ung thư đã có những bước phát triển mới, ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư đã được chữa khỏi hoàn toàn. 

Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện nay đã tiếp cận được những tiến bộ về công nghệ về chẩn đoán và điều trị ung thư trên thế giới. Đáng chú ý, "chìa khóa" để điều trị ung thư thành công vẫn phụ thuộc vào sàng lọc để phát hiện sớm.

Bước tiến trong điều trị ung thư

Trong khuôn khổ hội nghị, đã có 12 phiên đào tạo y khoa liên tục (CME) được tổ chức tập trung vào các nội dung như xu thế điều trị ung thư, chăm sóc tại nhà, y học chính xác, quản lý ung thư đa chuyên khoa, các tiến bộ trong xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ và thực hành điều dưỡng ung thư. 

Chìa khóa của điều trị ung thư vẫn là sàng lọc phát hiện sớm- Ảnh 4.

Ông Nguyễn Chí Tài, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, trao bằng khen cho Giáo sư Lawrence B.Faulkner, Giám đốc Y khoa của tổ chức Cure2Children tại Florence (Ý) vì những đóng góp to lớn về chuyên môn tại Bệnh viện Trung ương Huế

ẢNH: BVCC

Hội nghị cũng ghi nhận và đánh giá cao thành tựu vượt bậc của Bệnh viện Trung ương Huế khi chứng kiến tiến bộ trong ghép tế bào gốc điều trị thành công 20 bệnh nhi Thalassemia ghép tủy đồng loại

Năm 2026, Bệnh viện Trung ương Huế lần đầu tiên được tạp chí Newsweek (Mỹ) phối hợp với Công ty nghiên cứu dữ liệu Statista xếp hạng trong danh sách "Best Specialized Hospitals Asia Pacific 2026" (bệnh viện chuyên khoa tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương) ở chuyên ngành ung thư. 

Tham dự và chủ trì Hội nghị khoa học phòng chống ung thư thường niên Huế lần thứ 14 có Phó giáo sư - tiến sĩ Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam; đại diện Bộ Y tế, các chuyên gia đầu ngành về ung thư tại Việt Nam, lãnh đạo thành phố Huế...

Hội nghị lần này quy tụ hơn 600 đại biểu, trong đó có hơn 30 chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên quốc tế đến từ các tổ chức: Hiệp hội Ung thư lâm sàng Mỹ (ASCO), Quỹ Toàn cầu về ung thư, Liên đoàn Chăm sóc trẻ em châu Á, DKMS (Hội Ghép tủy châu Âu), Trung tâm Ung thư MD Anderson; đại diện các đại học, trường đại học, viện nghiên cứu danh tiếng đến từ Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Ấn Độ, Philippines…

Hội nghị nhận được hơn 200 báo cáo khoa học, bài giảng, thảo luận ca bệnh, chia sẻ kinh nghiệm trong chăm sóc và điều trị ung thư…, trong đó 20 bài báo khoa học được chọn in trên Tạp chí Y học Lâm sàng Bệnh viện Trung ương Huế.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.