USD, vàng tăng, lãi suất tiếp tục đi xuống

15/10/2022 06:09 GMT+7

Lượng tiền can thiệp thị trường từ Ngân hàng Nhà nước đã giảm đi nhiều so với trước nhưng lãi suất tiền đồng tiếp tục có xu hướng giảm. Ngược lại, giá USD, vàng lại đi lên trong phiên hôm qua.

Giảm bơm tiền, tỷ giá tăng cao

Ngày 14.10, lượng tiền Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ra thị trường tiếp tục giảm đi một nửa so với ngày 13.10, còn hơn 4.382 tỉ đồng. Trong đó, 4 thành viên nhận hơn 1.323 tỉ đồng kỳ hạn 7 ngày, 8 thành viên nhận hơn 3.059 tỉ đồng. Lãi suất trúng thầu duy trì ở mức 5%.

Chứng khoán tăng điểm trong những ngày qua

Ngọc Thắng

Đây là phiên thứ 5 liên tục kể từ đầu tuần đến nay NHNN bơm tiền ra thị trường nhưng là ngày có lượng tiền bơm ra thị trường thấp nhất trong tuần. Tổng lượng tiền NHNN đưa ra thị trường trong tuần này lên 89.376 tỉ đồng, tương ứng khoảng 3,7 tỉ USD. Động thái cứu thanh khoản của NNHN tiếp tục khiến lãi suất trên thị trường liên NH trong ngày giảm thêm 0,02 - 1%/năm. Trong đó, kỳ hạn có mức lãi suất giảm mạnh nhất là 1 tuần với 1,03%/năm, còn 5,45%/năm; 2 tuần giảm 1,01%/năm, xuống còn 5,95%. Riêng lãi suất qua đêm xuống 4,95%/năm, 1 tháng 6,62%/năm, 3 tháng 7,42%/năm, 9 tháng 8%/năm và 1 năm ở 8,06%/năm.

Lãi suất giảm khiến tỷ giá tăng. Giá USD trên thị trường liên NH tiếp tục tăng lên 24.155 đồng. Các ngân hàng thương mại trong nước tăng giá USD lên mức cao kỷ lục. Lần đầu tiên giá mua USD tại ngân hàng đã lên 24.000 đồng. Eximbank tăng giá đồng bạc xanh thêm 40 đồng, mua vào lên 23.980 - 24.000 đồng, bán ra lên 24.240 đồng. Vietcombank mua USD với giá 23.920 - 23.950 đồng, bán ra 24.230 đồng… So với thời điểm cuối năm, tỷ giá USD đã tăng gần 6%.

Tỷ giá tăng khiến vàng trong nước đi lên, ngược chiều thế giới. Giá vàng miếng SJC chiều 14.10 tăng từ 100.000 đến 300.000 đồng mỗi lượng. Eximbank mua vàng miếng với giá 66,3 triệu đồng/lượng, bán ra 67,1 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào với giá 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra 67,2 triệu đồng/lượng. Có thời điểm trong ngày, vàng miếng lên 66,3 - 67,3 triệu đồng/lượng. Nhưng tại Công ty vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá mua vàng miếng giảm 200.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 66 triệu đồng, trong khi giá bán ra giảm 100.000 đồng mỗi lượng, xuống còn 67 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC cao hơn quốc tế lên 19 triệu đồng/lượng, còn vàng nữ trang 4 số 9 có giá cao hơn lên 4,6 triệu đồng/lượng. Mãi lực thị trường vàng trong ngày không tăng, nhưng do tỷ giá biến động theo xu hướng đi lên dẫn đến kim loại quý cũng bị ảnh hưởng.

Ngược với vàng trong nước, kim loại quý trên thị trường quốc tế lao dốc, giảm sâu 22 USD/ounce (tương ứng 650.000 đồng/lượng), xuống còn 1.651 USD/ounce. Trong 1 tháng qua, kim loại quý trên thị trường quốc tế bị thổi bay hơn 40 USD/ounce, tương đương 2,4%. Vàng bị thông tin lãi suất tiếp tục xu hướng thắt chặt kìm hãm đà lên giá. Cụ thể, thông tin lạm phát tháng 9 của Mỹ tăng 8,2%, tăng 0,1% so với mức dự báo của các chuyên gia. Điều này khiến thị trường lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ, lãi suất vẫn sẽ tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Chứng khoán liên tiếp gia tăng

Hôm qua 14.10, thị trường chứng khoán VN tiếp tục ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp. Đóng cửa, VN-Index tăng 10,86 điểm, tương đương 1,03% lên 1.061,85 điểm và HNX-Index cộng 1,4% lên 227,89 điểm. Giao dịch trở nên sôi động đẩy thanh khoản của thị trường lên cao hơn phiên trước đó gần 40% với giá trị hơn 16.000 tỉ đồng. Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng với giá trị gần 173 tỉ đồng. Đây là phiên thứ 6 liên tiếp khối này mua vào nhiều hơn bán ra, đưa tổng giá trị mua ròng trong suốt tuần lên hơn 2.500 tỉ đồng.

Như vậy, VN-Index đã tăng lại 5,5% so với mức xuống thấp sát 1.000 điểm vào ngày 11.10 vừa qua. Thậm chí, một số nhà đầu tư bắt đáy trong phiên giảm mạnh đến nay đã có lãi từ 10 - 15%, nên trong phiên hôm qua cũng kịp chốt lời.

Trong các phiên thị trường gia tăng tuần này, nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành động lực dẫn dắt chính. Đơn cử SHB, PGB tăng trần hết biên độ và các mã VCB, LPB, ACB, VIB, cộng thêm từ 4% trở lên… Bên cạnh đó, một số mã blue-chips gồm ngành dầu khí, bán lẻ hay phân bón như GAS, MWG, DGC… cũng đóng góp đáng kể khi được nhà đầu tư trong ngoài nước tập trung mua vào. Tuy nhiên, mức độ phục hồi không đồng đều khi có nhiều mã chứng khoán vẫn còn nằm trong sắc đỏ.

Theo ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc phân tích Công ty chứng khoán Yuanta VN, thị trường chứng khoán toàn cầu 1 - 2 phiên gần đây cũng hồi phục, nhất là thị trường Mỹ tăng trở lại phiên 13.10 đã tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư nói chung, kể cả tại VN. Bên cạnh đó, việc NHNN đảm bảo tiền gửi của người dân tại các nhà băng hay bơm tiền ra thị trường để giảm áp lực tăng lãi suất… cũng tạo niềm tin cho nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Dù vậy, dòng tiền tham gia thị trường về cơ bản vẫn đang ở mức thấp. Như vậy xét về kỹ thuật, 3 phiên tăng điểm liên tiếp trong tuần này của VN-Index vẫn chỉ là đợt hồi từ vùng thấp và rủi ro vẫn chưa hoàn toàn đi qua. Nếu trong tuần tới, VN-Index vượt qua được 1.080 điểm thì mới có thể xem là xác nhận xu hướng tăng.

Trong khi đó, ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Đông Á, nhận định giá của nhiều cổ phiếu hiện tại vẫn còn thấp xa giá trị của các doanh nghiệp. Đợt sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán VN hoàn toàn do tâm lý và chỉ diễn ra trong ngắn hạn khi nhà đầu tư lo lắng trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn dự báo ảm đạm. Nếu so với thực lực của kinh tế VN, tốc độ tăng trưởng 10 - 20% mỗi năm của nhiều doanh nghiệp thì VN-Index xoay quanh mức 1.200 điểm mới là phù hợp.

Trên thị trường quốc tế, giá USD đã tăng hơn 17% so với cuối năm ngoái, chỉ số USD-Index dù giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao 112,35 điểm. Các ngoại tệ khác hiện vẫn trên đà sụt giảm mạnh so với USD như euro giảm gần 14%, bảng Anh giảm hơn 16%, yen Nhật giảm hơn 28%, AUD giảm hơn 12,8%.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.