• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Giá USD hôm nay 14.10.2022: Ngân hàng tiếp tục tăng mạnh

Thanh Xuân
Thanh Xuân
14/10/2022 09:08 GMT+7

Các ngân hàng tiếp tục tăng giá USD trong sáng ngày 14.10. Đồng thời các ngoại tệ khác cũng tăng giá mạnh trước sự đi xuống của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế.

Ngày 14.10, Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá trung tâm 44 đồng/USD so với ngày trước đó, lên mức cao 23.541 đồng. Các ngân hàng thương mại tiếp tục tăng giá USD lên thêm 30 đồng. Eximbank mua đô la Mỹ với giá 23.970 - 23.990 đồng, bán ra 24.230 đồng. Giá mua USD tại Vietcombank ở mức 23.890 - 23.920 đồng, bán ra 24.200 đồng…

Giá mua USD trong ngân hàng lên đến 24.000 đồng

ngọc thắng

Giá các ngoại tệ khác trong ngân hàng tăng mạnh. Tại Eximbank, giá euro tăng thêm 180 đồng, mua vào lên 23.240 - 23.310 đồng, bán ra 23.842 đồng; bảng Anh tăng 600 đồng, mua vào 26.903 - 26.884 đồng, bán ra 27.600 đồng; đô la Úc tăng 100 đồng, lên 14.995 - 15.040 đồng chiều mua vào, bán ra 15.398 đồng…

Giá đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế giảm sâu. Chỉ số USD-Index từ mức 114 điểm giảm mạnh xuống 112,51 điểm. Đồng đô la giảm so với hầu hết các loại tiền tệ trong giao dịch biến động vào thứ năm, tăng vọt sau báo cáo lạm phát ​​của Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 tăng 8,2%, cao hơn mức dự đoán của các nhà kinh tế 0,1%. Trong khi chi phí năng lượng giảm nhẹ, các mặt hàng thiết yếu khác có mức tăng giá đáng kể. Ví dụ, thực phẩm tại cơ quan hoặc trường học tăng 91,4% và giá vé máy bay tăng 42,9%.

Lạm phát cơ bản là thành phần quan trọng nhất mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng để đưa ra quyết định liên quan đến việc tăng lãi suất, nên hiện nay được dự báo lãi suất sẽ tăng mạnh hơn. Theo FedWatch của CME, nhiều khả năng Fed sẽ thực hiện thêm hai đợt tăng lãi suất 0,75% nữa tại các cuộc họp Ủy ban thị trường mở (FOMC) tháng 11 và 12. Nếu điều này xảy ra, Fed đã có 5 lần liên tiếp tăng lãi suất 0,75%, một đợt tăng quyết liệt chưa từng có kể từ năm 1980 đến nay. Bất chấp việc Fed thực hiện các đợt tăng lãi suất cực kỳ mạnh kể từ tháng 3 năm nay, giá tiêu dùng của người Mỹ vẫn tiếp tục tăng.

Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.