Ủy ban điều tra kiến nghị truy tố ông Trump vì vụ bạo loạn quốc hội Mỹ

20/12/2022 07:01 GMT+7

Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ ngày 19.12 đã đưa ra kết luận sau 18 tháng điều tra vai trò của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol liên quan đến thất bại bầu cử của ông năm 2020.

Ủy ban điều tra của Hạ viện Mỹ về vụ tấn công Điện Capitol ngày 6.1.2021 (Ủy ban 6.1) đã kiến nghị các công tố viên liên bang truy tố cựu tổng thống Mỹ Donald Trump với bốn trọng tội vì vai trò của ông trong việc châm ngòi cho vụ bạo loạn chết người.

Kiến nghị của ủy ban đặc biệt do đảng Dân chủ dẫn dắt gửi tới Bộ Tư pháp Mỹ - sau khi thực hiện hơn 1.000 cuộc thẩm vấn nhân chứng và thu thập hàng trăm nghìn tài liệu - đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử quốc hội Mỹ yêu cầu truy tố hình sự một cựu tổng thống nước này.

Ủy ban 6.1 tổ chức cuộc họp công khai cuối cùng vào ngày 19.12

reuters

Kiến nghị này không mang tính ràng buộc pháp lý, nhưng được đưa ra khi một cố vấn đặc biệt đang giám sát hai cuộc điều tra liên bang khác về ông Trump, liên quan đến nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm thay đổi kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 và việc đem hồ sơ mật ra khỏi Nhà Trắng.

Ủy ban 6.1 đã kiến nghị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ông Trump với bốn trọng tội khả dĩ: cản trở một tiến trình chính thức của quốc hội, âm mưu lừa gạt nước Mỹ, đưa ra tuyên bố sai sự thật và hỗ trợ hoặc xúi giục nổi dậy.

"Nổi dậy tức là nổi loạn chống lại chính quyền Mỹ. Đây là hành vi phạm tội nghiêm trọng ở cấp độ liên bang, được quy định trong chính hiến pháp", hạ nghị sĩ Jamie Raskin, một thành viên của Ủy ban 6.1, cho biết khi công bố các cáo buộc trong cuộc họp ngày 19.12.

Đây là cuộc họp công khai cuối cùng của ủy ban gồm 9 thành viên. Họ đã dành 18 tháng để điều tra việc hàng nghìn người ủng hộ ông Trump nỗ lực ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình, xuất phát từ tuyên bố sai trái của ông rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 có gian lận diện rộng.

Ủy ban cũng cho biết họ đã kiến nghị ủy ban đạo đức của Hạ viện Mỹ xem xét 4 hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, bao gồm ông Kevin McCarthy, người đang có nhiều khả năng trở thành chủ tịch hạ viện tiếp theo, vì họ đã không tuân thủ trát yêu cầu của ủy ban. Ba nhà lập pháp còn lại là Scott Perry, Jim Jordan và Andy Biggs.

'Thông báo quan trọng' của cựu Tổng thống Trump là gì?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.