V-League 2022: Ai mạnh nhất trong cuộc đua vô địch của 'ngũ hổ tướng' ?

16/02/2022 09:55 GMT+7

Chưa cần khởi tranh, bầu không khí V-League 2022 đã rất nóng với những đầu tư mạnh tay của Sông Lam Nghệ An (SLNA), Bình Định hòng thách thức lực thống trị của 3 quyền lực Hà Nội, Viettel và Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

HAGL đầy khí thế hướng đến mục tiêu chinh phục V-League 2022

MInh Trần

Việc chiêu mộ thành công trung vệ Đình Trọng ngoài ý nghĩa đột phá chuyên môn, còn là một biểu tượng cho khát vọng vươn lên của những đội bóng đang được đầu tư mạnh mẽ như Bình Định, hòng thay đổi cán cân quyền lực V-League 2022.

Đã rất lâu rồi, người ta mới kỳ vọng vào một V-League hấp dẫn, khó lường với nhiều đội bóng được đầu tư mạnh đến thế, với "ngũ hổ tướng" Hà Nội, HAGL, Viettel cùng 2 quyền lực mới SLNA và Bình Định ai cũng giàu tham vọng.

CLB Hà Nội đã gặp khó khăn ở 2 mùa giải qua. Nhưng sẽ không ai dám loại họ ra khỏi cuộc đua vô địch khi đội bóng bầu Hiển vẫn sở hữu binh hùng, tướng mạnh và nhất là kinh nghiệm dày dạn của tập thể quá quen với các danh hiệu.

Vắng Đình Trọng, HLV Park Choong-kyun ngoài Duy Mạnh và Thành Chung còn có 2 trung vệ trẻ đang lên là Việt Anh, Văn Tới bên cạnh Văn Toàn đá tốt vị trí trung vệ khi cần.

CLB Hà Nội hòa giao hữu Nam Định 1-1

CLB Hà Nội

Quang Hải vẫn là ngôi sao sáng nhất trong khi khi Văn Hậu đã trở về nước để chờ xung trận cùng Hùng Dũng, Văn Kiên, Tấn Trường, Văn Xuân, Văn Đại, Văn Quyết... khiến Hà Nội vẫn luôn là thách thức lớn nhất với mọi đối thủ.

Chia tay bộ 3 Moses, Bruno và Geovane, CLB Hà Nội đặt niềm tin vào bộ đôi Đông Âu Djuro Zec (người Serbia) và nhất là Josip Ivancic (Croatia) từng chơi bóng ở Champions League và ghi bàn tại vòng loại Europa League.

Bầu Hiển còn có những bổ sung chất lượng từ các đội bóng vệ tinh như tuyển thủ Việt Nam Phạm Tuấn Hải (từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), U.23 Việt Nam Nguyễn Hai Long (Quảng Ninh) hay nhanh tay lấy Vũ Minh Tuấn vừa chia tay Viettel...

Nhưng sẽ là sai lầm nếu gạt bỏ HAGL, đội bóng có lợi thế rất lớn là được luân phiên sử dụng 4 ngoại binh, trong khi AFC Champions League không những không là gánh nặng, mà còn là chất xúc tác để HLV Kiatisak chắp cánh cho các học trò.

Cầu thủ HAGL ráo riết chuẩn bị

Minh Trần

Điểm mạnh nhất của HAGL là sự gắn kết, với toàn bộ nội binh quen thuộc nhau nhiều năm trong khi việc giữ lại 2 ngoại binh Brandao, Kim Dong-su sẽ giúp 2 tân binh Baiano và Barbosa hòa nhập thuận lợi hơn nhiều.

Đẳng cấp cầm quân của HLV Kiatisak đã được chứng tỏ ở V-League 2021 và mùa bóng này khi có đủ thời gian chuẩn bị, cựu danh thủ số 1 Đông Nam Á sẽ đáng gờm hơn khi đồng hành cùng tập thể tài năng, khát khao như HAGL.

Viettel là đội bóng kín tiếng nhất trong nhóm "ngũ hổ tướng", nhưng một mình Geovane đã là quá đủ khi tái hợp với đối tác chí thân Pedro Paulo từng cùng nhau làm mưa làm gió tại Sài Gòn FC.

Viettel cũng khôn ngoan giữ chân được tiền vệ trụ người Uzbekistan Jaha Abdumuminov - người được xem là sát thủ mặt lạnh ở tuyến giữa, cùng với chân sút người Brazil Caique đang ngày càng lên chân dưới tay HLV Trương Việt Hoàng.

Viettel vẫn là cái tên rất đáng gờm

Viettel FC

Bộ 3 chân sút người Brazil, cộng thêm khả năng đánh chặn và giữ nhịp của Jaha sẽ là nền tảng để họ khai thác hết sự tài hoa của Hoàng Đức đang trên đường trở thành tiền vệ trung tâm hay nhất Việt Nam.

Và đừng quên Viettel vẫn luôn là lò đào tạo trẻ ổn định sản sinh những lứa cầu thủ chất lượng nhất V-League vài năm qua, giúp họ tự tin không cần mua thêm bất kỳ nội binh nào.

Sự mát tay của HLV Trương Việt Hoàng là một sự bảo chứng, với bộ khung Nguyên Mạnh, Tiến Dũng, Duy Thường, Thanh Hào, Văn Thiết, Khắc Ngọc... sẽ đảm bảo tính ổn định bất chấp Minh Tuấn về CLB Hà Nội hay bộ đôi Ngọc Hải, Trọng Hoàng "úp mặt vào sông quê" SLNA.

Nhắc đến SLNA, người ta sẽ nghĩ ngay đến sự thức giấc của một đế chế đã ngủ quên quá lâu vì sự xơ cứng của cơ chế bao cấp. Nhà tài trợ mới Tân Long của bầu Bá (quê Diễn Châu, Nghệ An) khi nhảy vào đã làm rất tốt 2 việc: giúp đội trụ hạng và làm sống lại chất Nghệ tài hoa.

Niềm tự hào SLNA đã trở lại cùng với sự trở về của Ngọc Hải, Trọng Hoàng

Xuân Thủy

Ngọc Hải, Trọng Hoàng đã trở lại trong khi hàng loạt trụ cột như đội trưởng Văn Khánh, Xuân Mạnh, Văn Đức, Văn Hoàng... giúp SLNA trở nên đáng gờm hơn rất nhiều nhất là 2 ngôi sao trở về từ Viettel nổi danh đi đến đâu sẽ gom danh hiệu đến đó.

Trên hàng công, SLNA chào đón sự trở lại của người cũ Olaha - chân sút từng chơi cực hay tại đây từ năm 2017 đến 2019 với tổng cộng 18 bàn thắng.

Sau gần 1 năm bế quan luyện công, V-League 2022 hứa hẹn sẽ là màn ra mắt của HLV Nguyễn Huy Hoàng. Người ta tin rằng với bộ sậu quân sư dày dạn kinh nghiệm, Huy Hoàng sẽ sớm trở thành biểu tượng cầm quân mới như anh đã từng làm được trong vai trò cầu thủ.

Cuối cùng không thể không kể tên gã đại gia trên thị trường chuyển nhượng năm nay, khi CLB Bình Định đã mạnh tay đem về 13 ngôi sao để HLV Nguyễn Đức Thắng thoải mái, mặc sức sử dụng.

Như đã nói đầu bài, sự xuất hiện của Đình Trọng là chiến thắng đầy sức nặng khẳng định tiềm lực và tham vọng của đội bóng đất Võ, bên cạnh dàn sao Tấn Tài, Thanh Hào, Tiến Duy, Đức Chinh, Hồng Quân, Jermier Lynch, Rafaelson, Hendrio....

Sự trỗi dậy của Bình Định, SLNA chắc chắn sẽ khiến V-League 2022 trở thành giải đấu căng thẳng và khó lường nhất trong nhiều năm đổ lại đây, khiến sức nóng của cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.