V-League 2022: Đối đầu thú vị giữa Huỳnh Đức và Kiatisak

05/08/2022 08:47 GMT+7

Một sân đá không khán giả, hai CLB có sự thay đổi hoặc bổ sung ở cấp thượng tầng - 3 trận đầu của vòng 11 V-League 2022 vào hôm nay có nhiều nét đáng chú ý.

Hải Phòng FC mất “cầu thủ” thứ 12

Án phạt của Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) về việc đội Hải Phòng (HP) phải đá không khán giả 1 trận, có hiệu lực ở vòng 11 khi CLB do ông bầu Văn Trần Hoàn làm chủ tịch tiếp đội Đà Nẵng (ĐN) trên sân Lạch Tray vào 18 giờ hôm nay. Hành động quá khích của CĐV Trần Tiến Dũng (người đã tấn công trọng tài Hoàng Ngọc Hà ở vòng 8) gây ra hậu quả lớn, khiến những khán giả chân chính chịu hệ lụy.

Xét về yếu tố chuyên môn, trận đấu sẽ hứa hẹn nhiều hấp dẫn bởi đội khách đang bay cao nhờ “đôi cánh” của những cầu thủ trẻ như Phi Hoàng, Đình Duy, Duy Cương… Nếu nhìn vào những trận bất ổn đầu mùa, không ai nghĩ đội ĐN lại thăng hoa đến thế ở thời điểm này và vị trí tốp 4 bảng xếp hạng thực sự là thành quả ngọt ngào. Thậm chí, đội bóng sông Hàn với 16 điểm, còn đang đứng trên cả chủ nhà (14 điểm). Còn HP FC đang chơi hay là thế nhưng có thể vì chưa có được chiều sâu đội hình, lại vướng phải sự cố lùm xùm do chính khán giả nhà gây ra, nên đã thua 2 trận liên tiếp. Đã thế ở cuộc đối đầu quan trọng hôm nay, đội bóng này lại mất “cầu thủ” thứ 12 vì sân Lạch Tray không được phép đón khán giả.

Sài Gòn FC tiếp HAGL (trái) ở vòng 11 V-League 2022

HOÀNG QUÂN

Dù vậy an ninh của trận này vẫn được VPF và BTC sân chú trọng không để CĐV tập trung đông, chen lấn tại các cổng vào tạo áp lực, gây nguy cơ mất an toàn. Có biện pháp, ngăn ngừa tình trạng khán giả tập trung, trèo lên các nóc nhà cao tầng khu vực xung quanh sân vận động để theo dõi trận đấu hoặc leo trèo vượt tường, rào để vào sân trái quy định gây mất an ninh, an toàn. Dự đoán hai đội hòa.

Thêm tướng, thay HLV có đổi vận?

Hiện đứng cuối bảng với 7 điểm, Sài Gòn FC buộc phải tăng cường nhân sự ở hàng ngũ lãnh đạo. Một trong những cá tính mạnh của sân chơi quốc nội - cựu HLV đội ĐN Lê Huỳnh Đức được mời giữ chức giám đốc kỹ thuật. Sẽ không có sự chồng chéo trách nhiệm hay tình trạng “lắm cha con khó lấy chồng”, cựu cầu thủ thế hệ vàng của bóng đá VN sẽ hỗ trợ tối đa cho HLV Phùng Thành Phương về mặt chuyên môn, đưa ra những tư vấn về cách sử dụng lực lượng để Sài Gòn FC có thể thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

HLV Phùng Thanh Phương nhấn mạnh trận thắng trước đội Hà Tĩnh đã tiếp động lực mạnh mẽ để đội Sài Gòn cố gắng có thể kiếm được ít nhất 1 điểm trên sân nhà, trước đối thủ rất đáng gờm là HAGL. Đội bóng phố núi đang tiến như vũ bão với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp (nghỉ vòng 10) và chính thức trở lại đường đua vô địch khi hiện đứng thứ 3 với 16 điểm. Nếu như cặp bài trùng Huỳnh Đức - Thanh Phương sẽ nỗ lực cùng nhau đưa ra những đối sách hợp lý để hóa giải sức mạnh của HAGL thì HLV Kiatisak cũng sẽ có những con bài chiến lược hòng kiềm tỏa đối phương và tiếp tục đem đến 1 chiến thắng nữa cho đội khách. Về yếu tố con người, HAGL đang nhỉnh hơn khi hầu hết các chiến binh đều đang có phong độ ổn định. Công Phượng cũng đã bình phục chấn thương. Trong khi Sài Gòn FC kỳ vọng vào khả năng săn bàn của Đỗ Merlo và Gustavo. Liệu đội bóng mới của Lê Huỳnh Đức có đủ lực để ngăn được sức tấn công từ HAGL. Dự báo, ở trận đấu lúc 19 giờ 15 hôm nay, HAGL thắng 2-1.

Trên sân Hàng Đẫy cũng vào 19 giờ 15, CLB Viettel sẽ tiếp CLB Bình Dương (BD) - đội bóng vừa đưa HLV Lư Đình Tuấn trám chỗ ông Đặng Trần Chỉnh. BD FC kỳ vọng sự thay đổi cấp thượng tầng sẽ mang đến may mắn. Nhưng đội khách đang có vấn đề về hàng công khi Tiến Linh vẫn giãn cơ đùi nên không ra Hà Nội lần này. Trong khi Viettel dù đang bị bệnh cúm hoành hành nhưng một số nhân lực đã khỏe trở lại và có thể sẽ được HLV Bae Ji-won cho ra sân, như thủ môn Nguyên Mạnh, tiền đạo Danh Trung, Văn Hào. Chủ nhà đang rất khát điểm và nếu Pedro và Geovane tận dụng tốt các cơ hội có được, HLV Lư Đình Tuấn khó có được niềm vui trong ngày ra mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.