V-League 2022: Đường đua vô địch của HAGL không còn bằng phẳng

10/02/2022 19:00 GMT+7

HAGL khẳng định sức mạnh tuyệt đối với chuỗi 11 trận bất bại cùng ngôi đầu bảng sau 12 vòng mùa trước, nhưng cục diện đua vô địch V-League 2022 sẽ khó khăn hơn nhiều với thầy trò HLV Kiatisak.

Sau gần 1 năm “đóng băng” bởi đại dịch Covid-19, guồng quay bóng đá quốc nội sẽ trở lại với V-League 2022. Đây là mùa giải hứa hẹn bùng nổ khi nhiều đội bóng ấp ủ tham vọng lớn và đầu tư mạnh mẽ để cạnh tranh cho ngôi vô địch.

Ở V-League 2021, HAGL trở thành hiện tượng thú vị khi lột xác dưới thời HLV Kiatisak Senamuang. Sau trận thua đội Sài Gòn ở vòng mở màn, HAGL bất bại liền 11 trận để tiến lên đỉnh bảng, xếp trên những đội bóng giàu tiềm lực và truyền thống như Viettel, Hà Nội. HAGL không còn thi đấu ngây thơ và thất thường.

Nhờ bàn tay huấn luyện của Kiatisak, đội bóng phố Núi chơi bóng bản lĩnh với nền tảng lối chơi phòng ngự phản công hợp lý, bên cạnh những điều chỉnh chiến thuật khôn khéo của “Zico Thái” giúp Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn, Lương Xuân Trường...được đặt vào vị trí phù hợp để tỏa sáng.

HAGL với dàn sao

MINH TÚ

Dù hành trình của HAGL không trọn vẹn khi giải đấu bị hủy bỏ bởi dịch bệnh, nhưng 12 vòng đấu mùa trước đã giúp đội chủ sân Pleiku làm sống dậy những giá trị đôi khi còn lớn hơn danh hiệu, đó là niềm tin của người hâm mộ.

Bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ: “HAGL vẫn là ứng viên vô địch nặng ký mùa này. Các cầu thủ không còn chơi bóng ngây thơ, mà đã thực sự trưởng thành khi được dìu dắt bởi HLV rất quái như Kiatisak. Đội bóng này rất mạnh, giàu tiềm năng và khát vọng, không phải nghi ngờ về điều này”.

Tuy nhiên, chặng đường cạnh tranh ngai vàng của HAGL mùa này hứa hẹn căng thẳng hơn nhiều. Sau mùa bóng 2021 biến động, CLB Hà Nội đang đầu tư mạnh mẽ. Ban huấn luyện đội bóng thủ đô có sự hiện diện của HLV Park Choong-kyun - chiến lược gia từng giúp CLB Jeonbuk Hyundai Motors thống trị bóng đá Hàn Quốc trong một thập kỷ qua, cùng những chuyên gia thể lực, y tế nước ngoài giàu kinh nghiệm.

Bình Định (áo cam) chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi

NGỌC LINH

Về mặt lực lượng, CLB Hà Nội giữ được bộ khung nội binh, lại được bổ sung nguồn lực trẻ với ngôi sao mới nổi Phạm Tuấn Hải, cùng những gương mặt nổi trội như Nguyễn Văn Vĩ (CLB Hà Tĩnh), Vũ Minh Tuấn (CLB Viettel). Sau khi các trụ cột trở lại từ đội tuyển, Hà Nội đang gấp rút đẩy nhanh quá trình chuẩn bị.

Chỉ cần chơi đúng phong độ và lấy lại động lực thi đấu, CLB Hà Nội luôn là ứng viên sáng giá bậc nhất cho danh hiệu vô địch. “Mục tiêu của đội Hà Nội mùa này là vô địch V-League và Cúp Quốc gia”, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang nhấn mạnh.

Ngoài ra, CLB Bình Định với 12 tân binh cũng là đối thủ mà đội bóng nào cũng phải dè chừng. Nguồn lực mạnh mẽ từ nhà tài trợ giúp HLV Nguyễn Đức Thắng ký hợp đồng với rất nhiều cầu thủ giỏi như Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú, Hà Đức Chinh, Đỗ Văn Thuận, Jermie Lynch. Điểm trừ của Bình Định chỉ là kinh nghiệm đua danh hiệu, nơi Hà Nội hay Viettel vẫn là những đội bóng dày dạn, biết phân phối sức lực hơn.

CLB Hà Nội (bìa trái)

MINH TÚ

Không thể bỏ qua CLB TP.HCM - đội đã trở lại với chính sách dùng HLV nội khi bổ nhiệm Trần Minh Chiến. Quãng thời gian làm việc ở PVF, sau đó là Bình Dương cho thấy ông Chiến rất mát tay với các cầu thủ trẻ. CLB TP.HCM đang chơi khá tốt ở loạt trận chuẩn bị mùa giải khi thắng đội Sài Gòn, Bình Định. Chơi đúng thực lực và không mắc phải những sai lầm cá nhân như mùa trước, CLB TP.HCM cũng là ứng viên đáng gờm. Ngoài ra, CLB Viettel dù mất nhiều trụ cột nhưng vẫn có thực lực, bên cạnh đội Bình Dương luôn bản lĩnh ở những trận đấu lớn,...

Những đội bóng giàu thực lực sẽ tạo ra cuộc đua vô địch hấp dẫn ở V-League 2022. HAGL rất khó bứt lên như V-League 2021, nếu thầy trò HLV Kiatisak không chuẩn bị kỹ càng cả về lực lượng lẫn đấu pháp.

Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và sản phẩm nước tăng lực sâm Ngọc Linh Night Wolf sẽ đồng hành với VPF trên cương vị nhà tài trợ V-League trong 3 năm.

V-League 1-2022 có sự tham dự của 13 CLB, bao gồm: Bình Dương, Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, HAGL, Hà Tĩnh, Nam Định, Sài Gòn, Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An, TP.HCM, Bình Định, Viettel. V-League 1-2022 dự kiến khai mạc từ ngày 25.2.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.