V-League 2022: Mua sắm ngoại binh, mỗi nhà mỗi cảnh

20/07/2022 08:41 GMT+7

Cùng dốc hầu bao chiêu mộ ngoại binh nhằm tăng sức mạnh và cải thiện lối chơi, nhưng bối cảnh của HAGL và CLB TP.HCM thật khác nhau. Một bên hối hả đua vô địch V-League 2022, còn một bên muốn chạy thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng.

HAGL muốn gia cố toàn diện

Mùa này, HAGL có một vài thay đổi về nhân sự, trong đó việc trung vệ Hàn Quốc Kim Dong-su chia tay về nước thực hiện nghĩa vụ quân sự, có thể xem như một mất mát khá lớn. Sau 6 vòng, mặt trận phòng ngự của HAGL dường như đang có vấn đề khi để thủng lưới 5 lần. Họ cũng chỉ mới ghi được 6 bàn - một thông số chưa xứng với tiềm năng, bởi riêng Văn Toàn sau 12 vòng V-League 2021 đã ghi tới 7 bàn và là nội binh duy nhất trong tốp 3 cầu thủ có số lượng bàn thắng nhiều nhất trước khi giải bị dừng. Nhưng mùa này Toàn vẫn đang tịt ngòi. Tiền đạo Brandao ghi 2 bàn, 3 bàn còn lại thuộc về Công Phượng (đang bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu khoảng 1 tháng).

Có thể sớm nhận thấy những bất ổn nội tại nên bầu Đức và HLV Kiatisak đã cùng thống nhất mua thêm 2 ngoại binh, gồm trung vệ người Hàn Quốc Ahn Sae-hee và tiền đạo người Brazil Bruno Henrique. Cũng xin được nói thêm là Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) mở cửa thị trường chuyển nhượng đến ngày 17.8 và các CLB được bổ sung lực lượng để sử dụng kể từ vòng 9. Nghĩa là sau vòng 8 gặp đội Bình Dương trên sân nhà Pleiku vào 17 giờ hôm nay, HAGL có thể sử dụng ngoại binh mới ngay vòng kế tiếp (gặp Thanh Hóa FC ngày 24.7).

Hai tân binh Ahn Sae-hee (phải) và Bruno Henrique tập luyện ở HAGL

MINH TRẦN

Ahn Sea-hee cao 1,86 m, từng thi đấu tổng cộng 77 trận ở 9 CLB tại Hàn Quốc, trong đó có CLB Busan Ipark, Daejeon Hana Citizen, FC Anyang. Anh cũng từng ghi được 5 bàn thắng. Còn Bruno Henrique không phải gương mặt xa lạ với bóng đá VN. Anh từng khoác áo CLB Hà Tĩnh và ghi được tới 10 bàn tại V-League 2020, nằm trong danh sách 3 ngoại binh ghi nhiều bàn nhất mùa giải này. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng 2 ngoại binh sẽ bổ sung đáng kể cho sức mạnh của đội bóng. Mỗi khi có đầy đủ lực lượng, chúng tôi sẽ tự tin hơn và tập trung lấy điểm ở từng trận đấu”. Đã vươn lên vị trí thứ 6 với 10 điểm và nếu thắng Tiến Linh cùng đồng đội vào chiều nay, HAGL hoàn toàn tự tin để có mặt ở nhóm đua tranh ngôi vô địch V-League 2022, theo đúng ước nguyện của Kiatisak “muốn đội bóng của mình có mặt ở đấu trường danh giá AFC Champions mùa sau”.

Hàng khủng của “chiến hạm đỏ”

CLB TP.HCM đang khốn khổ vì những kết quả rất đáng thất vọng. CLB do cựu danh thủ Trần Minh Chiến cầm quân mới chỉ ghi được 2 bàn, để thủng lưới 5 bàn; thắng 1, hòa 3, thua 2, đang đứng thứ 11 với 6 điểm vỏn vẹn. Hiệu suất ghi bàn của CLB TP.HCM thấp một cách đáng ngạc nhiên. Hoàng Vũ Samson từng được xem là “sát thủ” tại V-League nhưng cầu thủ nhập tịch mới “nổ súng” được 1 lần.

SLNA mất ngôi đầu

Những cầu thủ giàu kinh nghiệm của SLNA đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi sự xuất sắc của các chiến binh trẻ (sinh sau năm 2000), giúp Đà Nẵng FC đánh bại đội bóng đang đứng đầu bảng xếp hạng V-League 2022 với tỷ số 3-1 trên sân Hòa Xuân vào chiều qua. Trận đấu sớm nhất vòng 8 đã được chứng kiến cú đúp của Phi Hoàng (19 tuổi). Cả hai bàn đều có công kiến tạo của Đình Duy (20 tuổi). SLNA có bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 do công của Oseni nhưng ở phút bù giờ, đích thân Đình Duy ấn định chiến thắng 3-1, sau đường chuyền như đặt của đồng đội Văn Hữu (21 tuổi).

Trên sân Lạch Tray, chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Bình Định FC giúp Hải Phòng vươn lên vị trí thứ nhất bảng xếp hạng với 14 điểm, đẩy SLNA xuống thứ 2. Trên sân Thiên Trường, Nam Định FC thắng Viettel 1-0 do Thanh Bình đá phản lưới nhà.

L.P

Không muốn rơi vào tình trạng tệ hơn nữa, lãnh đạo đội bóng đã quyết định ký hợp đồng ngắn hạn (có giá trị đến hết tháng 11.2022) với tiền đạo người Jamaica Atapharoy Bygrave. Cầu thủ sinh năm 1993 này đã thi đấu 4 trận cho tuyển Jamaica tại vòng loại World Cup 2022 và CONCACAF 2022. Trong màu áo CLB Dunbeholden, Atapharoy đoạt danh hiệu cá nhân vua phá lưới với 13 bàn tại giải vô địch quốc gia Jamaica và cùng đội bóng của mình giành ngôi á quân của giải. Atapharoy vừa vượt qua bài kiểm tra y tế tại CLB TP.HCM ngay sát ngày đội bóng này đương đầu với CLB Hà Tĩnh vào 19 giờ 15 hôm nay. Tất nhiên trước khi có “viện binh”, HLV Trần Minh Chiến muốn “chiến hạm đỏ” cải thiện thứ hạng và chạy trốn khỏi vị trí nguy hiểm bằng cách phải thắng được đội khách ngay vòng 8.

Trận còn lại của vòng đấu này (19 giờ 15 ngày 20.5) là cuộc đấu trí giữa ứng viên vô địch Hà Nội FC và Sài Gòn FC (đang đứng bét bảng). Đội bóng của bầu Hiển cũng đang thử việc 3 ngoại binh nhưng chưa công bố sẽ ký với ai.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.