V-League 2022 vẫn chưa ngã ngũ

14/11/2022 08:22 GMT+7

V-League 2022 đã tìm được chủ nhân của chức vô địch ở vòng 25 vào chiều qua (13.11), nhưng đội bóng nào rớt hạng còn phải chờ đến vòng đấu cuối cùng.

Bầu Hiển sung sướng

Có câu chuyện hậu trường là ít ngày trước vòng 25, vòng đấu mang tính quyết định của Hà Nội FC, khi cấp điều hành đội bóng lên trình kế hoạch ăn mừng chức vô địch và xin ý kiến về mức thưởng, bầu Hiển đã… từ chối. Ông bảo cứ để mọi thứ thuận tự nhiên, đội cứ tập trung đá hết sức, xong xuôi mới tính. Chỉ cần hòa Hà Tĩnh FC nhưng Hà Nội đã làm tốt hơn thế. Chiến thắng 2-0 với hai pha lập công của Lucao và Văn Kiên đã đưa đội bóng thủ đô lần thứ 6 đăng quang giải đấu cao cấp nhất hệ thống bóng đá quốc nội.

Highlights Hà Nội 2-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Chức vô địch về tay Đội bóng Thủ đô

Hà Nội FC trở thành CLB có bảng thành tích ấn tượng nhất, đặc biệt nhất ở sân chơi V-League tính đến thời điểm này. Lần đầu tiên xuất hiện ở giải hạng ba năm 2006, Hà Nội T&T (tiền thân của đội Hà Nội) thăng hạng nhì mùa 2007, lên hạng nhất mùa 2008 và có mặt tại V-League mùa 2009. Hà Nội FC vô địch V-League năm 2010, 2013, 2016, 2018, 2019, 2022; giành ngôi á quân các mùa 2011, 2012, 2014, 2015; vô địch Cúp quốc gia năm 2019; 3 lần đoạt Siêu cúp quốc gia năm 2010, 2018 và 2019.

Hà Nội FC vô địch V-League 2022 trước 1 vòng đấu

Minh Hoàng

Mùa giải 2022 khởi đầu không mấy thuận lợi với Hà Nội FC khi nhân sự thiếu đi mảnh ghép cực kỳ quan trọng là Quang Hải và ở cấp thượng tầng, HLV Chun Jae-ho ngồi ghế nóng thay đồng hương Park Choong-kyun. Lối chơi của Hà Nội FC đã phải biến hóa ít nhiều để thích ứng với tình hình mới. Nhưng CLB này vẫn chứng tỏ mình khác biệt với hầu hết phần còn lại của V-League. Với 8 trận thắng, 2 trận hòa, Hà Nội FC đã vô địch lượt đi V-League 2022 và được bầu Hiển thưởng tổng cộng 11 tỉ đồng.

Lượt về, Hà Nội “trầm” hơn một chút khi chỉ thắng 6 trận, hòa 3 và thua 2 trận (đều thất bại trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch là Hải Phòng FC và Bình Định FC). Điều quan trọng nhất là ở những thời điểm sống còn, những thời điểm cực kỳ khó khăn, Hà Nội FC đã chứng tỏ được giá trị tuyệt đối của mình với chất lượng đội hình hoàn hảo, tinh thần thi đấu không buông bỏ. Ghi được tới 46 bàn (nhiều nhất giải), để lọt lưới 20 bàn, Hà Nội FC hiện được 50 điểm và có thể khép lại V-League 2022 với số điểm cao hơn nếu như ở vòng cuối đánh bại HAGL trên sân Pleiku. Bầu Hiển tạm thưởng cho lượt về số tiền 7,5 tỉ đồng còn riêng chức vô địch, khoản thưởng có thể lên đến 6 tỉ đồng. Chưa kể Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) thưởng cho đội vô địch 3 tỉ đồng.

HLV Vũ Hồng Việt đã “cứu” CLB Nam Định

Minh Hoàng

Nước mắt đàn ông

Tối qua, HLV Vũ Hồng Việt đã khóc khi đội của ông đánh bại Sài Gòn FC ở trận chung kết ngược V-League 2022. Không khóc sao được khi niềm hạnh phúc là quá lớn. Áp lực đã được giải tỏa, lo lắng đã tạm qua đi. Ở trận cầu sinh tử này, phải có ít nhất 1 điểm đội Nam Định mới có thể trụ hạng, còn đối thủ của họ bắt buộc phải thắng. Nhưng trong khi Sài Gòn FC không có chỗ dựa về tinh thần thì chủ sân Thiên Trường lại hoàn toàn ngược lại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa - 3 yếu tố ấy đã đem đến vận may cho đội bóng thành Nam và dĩ nhiên không thể không ca ngợi sự tỏa sáng của Rodrigo với cú hat-trick giúp chủ nhà có chiến thắng 3-0 và chính thức ở lại V-League mùa sau với 23 điểm.

“Khi nhận lời dẫn dắt đội Nam Định đúng vào lúc đội đang lao đao, tôi luôn có niềm tin mãnh liệt là đội sẽ trụ hạng thành công. Nhiều trận đấu chúng tôi thất bại nhưng anh em chưa bao giờ nản chí. Tôi cảm ơn các học trò của mình vì đã cho tôi quá nhiều cảm xúc. Buồn có, vui có và trên hết là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho nhau. Chúng tôi không bao giờ quên ơn sự ủng hộ nhiệt thành của khán giả, dù thi đấu sân nhà hay sân khách, Nam Định luôn được dành trọn vẹn sự yêu thương. Đúng, đội được treo thưởng 3 tỉ đồng nếu trụ hạng và đó là động lực để các cầu thủ vào sân với ý chí quyết tâm cao hơn gấp bội”, trợ lý HLV Park Hang-seo bày tỏ. HLV có biệt danh Việt “đỏ” ý thức sâu sắc được rằng đã trụ hạng thành công nhưng để chơi tốt hơn ở mùa sau, đội Nam Định sẽ phải thay đổi nhiều thứ, sắm lại ngoại binh, chọn lọc lại nội binh.

Cùng thất bại ở vòng áp chót, cả Sài Gòn FC (19 điểm) và Hà Tĩnh FC (21 điểm) đều rơi vào thế “ngàn cân treo sợi tóc”. Ở vòng 26, nếu thất bại trước đội Thanh Hóa, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công sẽ bị rớt hạng, trong trường hợp Sài Gòn FC thắng Bình Dương FC ở vòng cuối này. Ngược lại đội Sài Gòn sẽ không được “cứu sống” nếu thua.

Top 3 mùa giải

Có thể xem Hải Phòng FC là hiện tượng thú vị nhất của V-League 2022. Đội bóng do HLV Chu Đình Nghiêm dẫn dắt đã giành thắng lợi với tỷ số 4-1 trước SLNA và giành ngôi á quân cùng phần thưởng 1,5 tỉ đồng từ VPF. Ngoại binh Rimario giành danh hiệu Vua phá lưới với 17 bàn thắng. Cũng trong ngày 13.11, đội Bình Định thắng đội chủ nhà Đà Nẵng với tỷ số 1-0 và đứng thứ 3 với tiền thưởng 750 triệu đồng từ VPF. HAGL lọt vào top 5 sau khi thắng Thanh Hóa FC với tỷ số 3-2. Đội TP.HCM hòa Viettel 0-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.