Va chạm trên đường, kêu 'anh em xã hội' chém người đứt gân tay

18/12/2019 15:45 GMT+7

Va quẹt xe trên đường, nam thanh niên gọi thêm 7 'anh em xã hội' cầm dao, gậy bóng chày đuổi chém làm một người dân đứt gân tay, chấn thương mắt.

Ngày 18.12, Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) cho biết đang tiếp tục truy tìm 5 nghi can trong nhóm 8 người đánh, chém làm ông Lê Thanh Dũng (51 tuổi, trú xã Tân Kiên, H.Bình Chánh) đứt gân tay.
Trước đó, lúc 19 giờ ngày 15.12, anh Tăng Thanh Trọng (18 tuổi, quê Sóc Trăng; ngụ cùng địa chỉ với ông Dũng) điều khiển xe máy chạy xe trên đường Dương Đình Cúc (xã Tân Kiên, H.Bình Chánh). Trong lúc tránh ổ gà, xe của anh Trọng có va quẹt với xe máy của nam thanh niên đang lưu thông theo chiều ngược lại.
Nam thanh niên này rượt đuổi Trọng về đến nhà, rồi cự cãi với ông Lê Thanh Dũng, người nhà của anh Trọng. Sau 5 phút bỏ đi, người này quay lại với 7 "anh em xã hội", cầm theo dao tự chế, gậy 3 khúc, gậy bóng chày tấn công làm ông Dũng bị đứt gân tay phải, xung huyết mắt phải. Nạn nhân được đi cấp cứu tại Bệnh viện H.Bình Chánh.
Qua truy xét, Công an H.Bình Chánh bắt được 3 người gồm: Nguyễn Quốc Thanh Vũ (19 tuổi, trú ấp 3, xã Tân Kiên), Nguyễn Hoàng Phúc (19 tuổi, quê Bình Dương; tạm trú ấp 4, xã Tân Kiên) cùng Nguyễn Trung Đức (17 tuổi, ấp 1, xã Tân Kiên, cùng H.Bình Chánh).
Qua làm việc, Vũ thừa nhận cùng một số người tham gia đuổi chém làm ông Dũng đứt gân tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.