Vắc xin Covid-19 của Trung Quốc được Indonesia thử nghiệm ‘có hiệu quả tới 97%’

Văn Khoa
Văn Khoa
08/12/2020 20:13 GMT+7

Công ty dược nhà nước Bio Farma của Indonesia hôm nay 8.12 cho hay dữ liệu ban đầu về các cuộc thử nghiệm do Bio Farma tiến hành cho thấy vắc xin Covid-19 do công ty Trung Quốc Sinovac phát triển có hiệu quả tới 97%.

“Nhóm thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi trong vòng một tháng phát hiện dữ liệu ban đầu cho thấy (vắc xin Covid-19 của Sinovac) đạt hiệu quả tới 97%”, ông Iwan Setiawan, phát ngôn viên Bio Farma, cho hay tại một cuộc họp báo, theo Reuters.
Ông Iwan không nói rõ liệu kết quả thử nghiệm ban đầu có phải đến từ một cuộc thử nghiệm giai đoạn gần tiến tới sản xuất hay không. Trong khi đó, một phát ngôn viên khác của Bio Farma cho Reuters hay công ty vẫn đang thu thập dữ liệu về hiệu quả từ cuộc thử nghiệm giai đoạn 3.

[VDIEO] Đức tiết lộ cơ sở dự trữ vắc xin Covid-19 mật

Trước đó, Sinovac cho hay 97% số người khỏe mạnh nhận liều ít hơn tham gia cuộc thử nghiệm giai đoạn 1 và 2 cho thấy có phản ứng miễn dịch liên quan kháng thể tới 97% sau khi được tiêm vắc xin Covid-19 CoronaVac của công ty. Một phát ngôn viên Sinovac hôm nay cho hay công ty chưa nhận được chỉ số hiệu quả từ cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3.
Cũng theo ông Iwan, Bio Farma sẽ chờ kết quả đầy đủ và dự kiến cơ quan dược và thực phẩm Indonesia sẽ cho phép sử dụng khẩn cấp vắc xin CoronaVac trong cuối tháng 1.2021 trước khi việc tiêm vắc xin đại trà có thể bắt đầu.
Indonesia hiện là quốc gia có số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong cao nhất ở Đông Nam Á. Tính đến ngày 8.12, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Indonesia tăng lên hơn 586.000 ca, với khoảng 18.000 ca tử vong, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.