Vắc xin Covid-19 mang lại lợi ích cho cả mẹ và bé

10/02/2022 10:14 GMT+7

.

Hai nghiên cứu vừa được công bố của Bệnh viện đa khoa Massachusetts và Viện Y tế quốc gia Mỹ cho kết luận: Tiêm vắc xin Covid-19 (ảnh) không chỉ có lợi cho mẹ mà còn cho con của họ, cả trong thai kỳ lẫn sau khi sinh, theo USA Today.

Nghiên cứu của Bệnh viện đa khoa Massachusetts (Mỹ) chỉ ra rằng so với miễn dịch tự nhiên, tiêm vắc xin Covid-19 khi mang thai tạo ra mức kháng thể chống lại Covid-19 cao hơn ở người mẹ và lượng kháng thể cũng duy trì lâu hơn ở trẻ sơ sinh.

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san JAMA Network cho thấy, 2 tháng sau khi sinh, 48/49 trẻ sinh ra từ những người mẹ đã tiêm vắc xin có lượng kháng thể phổ biến được tìm thấy trong máu. Sau 6 tháng, 16/28 trẻ trên (chiếm 57% số trẻ được theo dõi) vẫn có mức kháng thể có thể phát hiện được. Trong khi đó, chỉ có 1/12 trẻ được sinh ra từ những người mẹ nhiễm bệnh có được lượng kháng thể tương tự.

“Phụ nữ mang thai có nguy cơ rất cao mắc các biến chứng nghiêm trọng do Covid-19. Những dữ liệu này sẽ thúc đẩy các bà mẹ đi tiêm phòng và thậm chí là các liều tăng cường trong thời kỳ mang thai để tăng khả năng chống lại Covid-19 của con họ”, tiến sĩ Galit Alter, đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết trên USA Today.

Nhiễm Covid-19 khi mang thai: không tiêm ngừa, cả mẹ lẫn con đều gặp nguy

Bên cạnh đó, nghiên cứu được bảo trợ bởi Viện Y tế quốc gia Mỹ khảo sát gần 13.000 phụ nữ có thai cũng cho thấy những người nhiễm Covid-19 có triệu chứng từ mức độ vừa có nguy cơ gặp biến chứng thai kỳ cao hơn so với người không nhiễm hoặc có triệu chứng nhẹ. Các biến chứng bao gồm khả năng yêu cầu mổ lấy thai cao hơn, đẻ non, chết trong lúc sinh, băng huyết sau sinh và các rối loạn thai nghén khác. Những người mẹ không tiêm phòng cũng có nguy cơ sẩy thai cao hơn hoặc trẻ sơ sinh mất trong thời kỳ sơ sinh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.