Vải thiều chính vụ chín muộn vẫn được mùa, được giá

Lê Tân
Lê Tân
22/06/2022 07:02 GMT+7

Vải thiều chính vụ ở Hải Dương chín muộn so với mọi năm nhưng lại giúp người dân thu hoạch vải thuận lợi hơn.

Những ngày này, cả H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, đang vào cao điểm của mùa vải thiều. Có nhiều ngày, từ tờ mờ sáng, nông dân đã tất bật ra vườn vải thu hoạch.

Ông Lê Công Nhận, một người trồng vải ở xã Thanh Quang, cho biết: "Những ngày hè nắng nóng, người dân thường đi thu hoạch vải từ 3 giờ sáng. Lúc mặt trời ló rạng là kết thúc việc thu hoạch. Vải sẽ được mang đi cân".

Được biết, gia đình ông Nhận có hơn 1,2 ha vải và có thể thu khoảng 6 tấn vải. Ước tính, gia đình ông Nhận sẽ thu gần 200 triệu đồng.

Vải thiều Hải Dương năm nay được mùa, được giá

Lê Tân

Xã Thanh Quang hiện có khoảng 700 ha vải, chủ yếu là trà vải sớm. Đây là xã trồng nhiều vải sớm nhất H.Thanh Hà. Năm nay, sản lượng vải sớm của xã đạt khoảng 8.323 tấn, tăng gần 1.000 tấn so với năm ngoái.

Với giá bán bình quân 32.000 đồng/kg (tăng 13.000 đồng so với năm ngoái), dự kiến doanh thu từ vải sớm ở đây đạt khoảng 27 tỉ đồng. Quả vải sớm được tiêu thụ thuận lợi tại thị trường miền Nam và các nước Trung Quốc, Campuchia, Nhật Bản.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Huy Mơ, Trưởng phòng NN-PTNT H.Thanh Hà, cho biết: "Sản lượng vải sớm (vải u hồng, vải tàu lai) của Thanh Hà đạt khoảng 30.000 - 31.000 tấn, tăng 20% so với năm ngoái. Vải năm nay to, mọng nước, ngọt nên được giá hơn năm ngoái. Giá vải trung bình khoảng 30.000 đồng/kg".

Theo thông lệ mọi năm thì thời điểm này, vải thiều chính vụ - loại vải ngon nhất Hải Dương đã chín. Tuy nhiên, năm nay vải chính vụ lại chín muộn. "Tầm khoảng 10 ngày nữa, đến cuối tháng 6, vải thiều mới chín rộ. Tuy chín muộn nhưng không ồ ạt một lúc. Bà con không bị vội khi thu hoạch. Quả vải hái ở thời điểm đó có độ chín rất tốt, vải đẹp và được giá", ông Phạm Huy Mơ cho hay.

H.Thanh Hà có 3.273 ha trồng vải, với tổng sản lượng vải thiều chính vụ khoảng hơn 10.000 tấn, đây cũng chính là những quả vải ngon nhất trong năm.

Xúc tiến tiêu thụ vải trực tuyến

Để chuẩn bị cho mùa vải năm nay, vào cuối tháng 5 vừa qua, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại vải thiều Thanh Hà và sản phẩm tiêu biểu năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến với 37 điểm cầu, trong đó 20 điểm cầu trong nước cùng 17 điểm cầu quốc tế tại Mỹ, Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bỉ, Pháp, Séc, Singapore.

Ngoài ra, có hơn 50 điểm cầu nhánh của các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu nông sản kết nối tham dự hội nghị.

Theo đánh giá của các ngành chức năng, vải bán được giá cao nên người dân có lãi, thị trường cũng đa dạng. "Do không bị dịch Covid-19 cản trở nên thương lái về Hải Dương thu mua vải rất đông. Việc bán trên các sàn điện tử tuy giá hơi cao hơn các hình thức truyền thống nhưng lượng tiêu thụ vẫn ổn định. Thị trường chính vẫn là Trung Quốc nhưng các thị trường châu Âu, Mỹ, Úc đã có sản lượng tiêu thụ tốt. Vải tiêu thụ trong nước cũng rất tốt, đặc biệt là ở các siêu thị, trung tâm thương mại", ông Mơ cho biết.

Dự kiến, tỉnh Hải Dương sẽ có gần 5.000 tấn vải thiều đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường đòi hỏi chất lượng cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.