Vải thiều xuất khẩu Trung Quốc ‘lép vế’ so với tiêu thụ trong nước

14/07/2022 09:57 GMT+7

Mùa vụ thu hoạch và tiêu thụ vải thiều năm nay tiếp tục ghi nhận sản lượng tiêu thụ trong nước tăng mạnh và chiếm tỉ lệ áp đảo so với sản lượng vải thiều xuất khẩu Trung Quốc .

Cập nhật tình hình tiêu thụ vải thiều đến ngày 11.7, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang cho biết, toàn tỉnh đã tiêu thụ được 167.000 tấn vải. Trong đó, sản lượng xuất khẩu đạt hơn 68.500 tấn (chiếm 40%). Đặc biệt, sản lượng vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước đạt trên 99.000 tấn (chiếm gần 60%).

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp, Bắc Giang ghi nhận sản lượng vải thiều tiêu thụ trong nước vượt sản lượng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc -vốn là thị trường thống trị về sản lượng vải thiều nhập khẩu nhiều năm nay.

Vải thiều Bắc Giang năm nay được tiêu thụ mạnh ở thị trường trong nước

Thanh Tình

Cũng theo Sở Công thương Bắc Giang, trong số các thị trường xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với sản lượng đến ngày 11.7 đã đạt trên 67.000 tấn. Các thị trường còn lại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, EU… chỉ đạt trên 1.200 tấn.

Đặc biệt, vải thiều năm nay được các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu đến các thị trường mới như khu vực Trung Đông, Campuchia.

Cũng theo thống kê từ đầu vụ đến nay, vải thiều được tiêu thụ tại các điểm cân ở Bắc Giang có giá khoảng 12.000 - 32.000 đồng/kg. Đặc biệt, loại vải thiều đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đi các thị trường cao cấp Nhật Bản, EU được các doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu với giá 30.000 - 35.000 đồng/kg.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Quang Tấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bắc Giang, cho biết do Trung Quốc siết chặt các quy định phòng chống dịch Covid-19 nên kịch bản tiêu thụ vải thiều của Bắc Giang năm nay tiếp tục tập trung vào thị trường trong nước. Trong đó, Bắc Giang đặc biệt chú trọng quảng bá giới thiệu vải thiều tại các thị trường phía nam.

Theo đó, ngay từ đầu vụ, Sở Công thương tỉnh Bắc Giang đã tổ chức các hoạt động xúc tiến tiêu thụ vải thiều với các hệ thống bán lẻ, chợ đầu mối, các sàn thương mại điện tử.

“Vải thiều được tiêu thụ ở Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (TP.HCM) năm nay có sự tăng trưởng mạnh. Những năm trước, bình thường một ngày chợ đầu mối này giao dịch khoảng 1.500 - 2.000 tấn nhưng năm nay có nhiều ngày sản lượng giao dịch đạt trên 3.000 tấn”, ông Tấn nói.

Ông Hoàng Khánh Duy, Phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, cho biết dù hiện tại Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp kiểm dịch Covid-19 nhưng đối với vải thiều thì không có tình trạng các xe hàng bị ùn ứ, khi các cửa khẩu của Việt Nam và Trung Quốc đều bố trí luồng đi riêng cho xe chở vải thiều xuất khẩu.

Hiện tại, mỗi ngày tại các cửa khẩu Lạng Sơn vẫn có hơn 100 xe chở vải thiều được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.