Vẫn cần đào tạo đại học để bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương

Hoàng Kim
Hoàng Kim
05/06/2020 07:15 GMT+7

Sáng 4.6, tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM có buổi hội thảo chuyên đề Bảo tồn và phát triển nghệ thuật cải lương Nam bộ do trường tổ chức.

Nội dung chính xoay quanh vấn đề đào tạo đội ngũ nghệ sĩ để họ có thể giữ gìn và phát huy những tinh hoa mà tiền nhân để lại.
Đạo diễn NSND Trần Minh Ngọc đặt câu hỏi: Nghệ sĩ có cần phải học đại học chính quy không, khi mà họ có thể học nghề qua con đường khác như thế hệ Lệ Thủy, Ngọc Giàu, Minh Vương, Thanh Tuấn…? Thực tế, nhiều nghệ sĩ tài danh đã học qua con đường truyền nghề. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều nhất trí cho rằng học hành vẫn là con đường mà nghệ sĩ cần đi qua, bởi xã hội hôm nay đã có những đòi hỏi khác xưa. Trường lớp trang bị cho nghệ sĩ những hành trang rất tốt để làm nghề, chưa kể những kiến thức văn hóa xã hội đa chiều. Nhưng tổ chức trường lớp thế nào là vấn đề đáng quan tâm. Đạo diễn, NSƯT Ca Lê Hồng đề nghị trường nên về các vùng xa phát hiện người tài; nhà báo Thanh Hiệp hiến kế trường nên liên kết với các cuộc thi của đài, của tỉnh, vì họ đã sàng lọc giùm rất nhiều...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.