Vẫn đấu giá ấn vàng ‘đẹp nhất của nhà Nguyễn’ vào hôm nay 31.10

Trinh Nguyễn
Trinh Nguyễn
31/10/2022 12:03 GMT+7

Ấn vàng “đẹp nhất của nhà Nguyễn” vẫn sẽ được đấu giá vào hôm nay 31.10 chứ không theo lịch đã lùi trước đó được thông báo là ngày 10.11.

Ấn vàng “đẹp nhất của nhà Nguyễn” - ấn Hoàng đế chi bảo sẽ được đấu giá vào hôm nay 31.10.

Đây là thông tin trên website của nhà đấu giá Millon (Pháp). Theo đó, cổ vật này được đấu giá trong phiên đấu giá Nghệ thuật Việt Nam, bắt đầu từ 11 giờ (theo giờ Pháp).

Ấn Hoàng đế chi bảo được đấu với mức giá dự kiến từ 2 - 3 triệu euro (từ 48 - 72 tỉ đồng). Cũng trong phiên đấu giá này, một số hiện vật nhà Nguyễn khác cũng được đấu giá như: huân chương, huy chương, phù hiệu, đồng tiền, chén vàng và ấn tín… của vua Minh Mạng, Duy Tân, Khải Định và Bảo Đại.

Thông tin về việc đấu giá ấn Hoàng đế chi bảo trong ngày 31.10

ảnh chụp màn hình của nhà đấu giá millon

Trước đó, nhà đấu giá Millon đã có thông báo về việc lùi đấu giá chiếc ấn này. Millon cho biết dời ngày đấu giá lô 101 (Hoàng đế chi bảo) đến 12 giờ ngày 10.11. Lý do được đưa ra là: “Do nhà nước Việt Nam quan tâm đến lô ấn vàng 101 của vua Minh Mạng nên chúng tôi hoãn việc bán đấu giá đến 12 giờ ngày thứ 5 (10.11.2022)".

Đưa ấn vàng vua Minh Mạng khỏi danh mục đấu giá tại Pháp

Theo các nhà nghiên cứu, ấn Hoàng đế chi bảo là cổ vật có giá trị rất cao, thu hút sự quan tâm của giới buôn đồ cổ thế giới. Đó là chiếc kim ấn lớn và đẹp nhất của triều Nguyễn, được đúc bằng vàng vào năm thứ 4 đời vua Minh Mạng (1823), nặng 10,78 kg. Ấn được truyền từ đời vua Minh Mạng đến vị vua cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại.

Thông tin trên website của Millon miêu tả (bằng tiếng Pháp) được nhà nghiên cứu Trần Đức Anh Sơn lược dịch như sau: Ấn vàng (lô số 101/329) cao 10,4 cm, mặt ấn hình vuông (13,8 x 13,7 cm), nặng 10,78 kg. Quai ấn đúc hình một con rồng uốn khúc, đầu ngẩng cao, mắt nhìn về phía trước, tư thế vững vàng; trán rồng có khắc chữ 王 (vương: vua), vây lưng và đuôi rồng dựng đứng, vây đuôi uốn cong về phía trước, 4 chân rồng đúc rõ năm móng.

Mặt dưới của ấn Hoàng đế chi bảo

nhà đấu giá millon

Mặt trên của ấn, ở hai bên quai ấn, có khắc chìm 2 dòng chữ. Một là: "Minh Mạng tứ niên nhị nguyệt sơ tứ nhật cát thời chú tạo" (đúc vào giờ tốt ngày mồng 4 tháng 2 năm Minh Mạng thứ 4). Hai là: "Thập thành hoàng kim trọng nhị bách thập lạng cửu tiền nhị phân" (làm bằng vàng, nặng 280 lạng 9 chỉ 2 phân).

Mặt dưới của ấn khắc nổi chữ triện "Hoàng đế chi bảo" (Báu vật của hoàng đế).

Bát vàng của vua Minh Mạng cũng được đấu giá cùng phiên

nhà đấu giá millon

Ngày 26.10, ông Nguyễn Phước Bửu Nam, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam (Hoàng tộc nhà Nguyễn), cũng đã có văn bản gửi ông Jean Gauchet, Giám định viên Hãng đấu giá Millon (Pháp), yêu cầu hủy bỏ cuộc đấu giá 2 cổ vật bát vàng của vua Khải Định và ấn triện bằng vàng của vua Minh Mạng.

Văn bản cho biết, Nguyễn Phúc tộc Việt Nam đang nghiên cứu về quyền pháp lý và cách thức mà vị vua cuối cùng của Việt Nam, đức vua Bảo Đại “được cho là” đã chuyển nhượng quyền thừa kế, trong khi chiếc ấn Hoàng đế chi bảo và chiếc bát vàng là 2 vật quốc bảo.

Văn bản có đoạn: "Với giá ước lượng mà ông đã đề ra, theo chúng tôi, bản thân đức vua Bảo Đại cũng đủ trí tuệ để hiểu rằng ngài không được phép tiếm quyền chuyển nhượng, dù nhà tổ chức đấu giá Millon có trình ra giấy thừa kế đến từ bất cứ công chứng viên nào. Do đó, chúng tôi long trọng và khẩn khoản yêu cầu ông hủy bỏ cuộc đấu giá hai cổ vật nêu trên trong khi chờ các cơ quan hữu trách điều tra”, văn bản Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phúc tộc Việt Nam (Hoàng tộc nhà Nguyễn) kiến nghị.

Vua Minh Mạng

ảnh tl

Về việc này, Bộ VH-TT-DL đánh giá: “Chiếc ấn Hoàng đế chi bảo được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của nhà Nguyễn nên có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa. Vì vậy, việc tìm cách đưa ấn về Việt Nam là cần thiết”.

Trên cơ sở đánh giá ấn Hoàng đế chi bảo, Bộ VH-TT-DL đề nghị Bộ Ngoại giao chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp 3 việc. Thứ nhất, kịp thời liên hệ trực tiếp với nhà đấu giá Millon để xác minh rõ thông tin liên quan đến việc đấu giá 2 cổ vật nêu trên như thông báo (chủ sở hữu, tính hợp pháp của 2 cổ vật, giá dự kiến bán, khả năng đàm phán mua trực tiếp không qua đấu giá…).

Thứ hai, sớm trao đổi, đàm phán về khả năng dừng đấu giá 2 cổ vật, để phía Việt Nam có thể thỏa thuận mua trực tiếp không qua đấu giá. Thứ ba, nhanh chóng tìm hiểu và đề xuất phương án phù hợp nhất (phù hợp với pháp luật nước sở tại và thông lệ quốc tế) để hồi hương 2 cổ vật nêu trên căn cứ kết quả làm việc với hãng đấu giá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.