Vấn đề của Los Angeles Lakers có phải là ngôi sao Anthony Davis?

10/12/2021 13:26 GMT+7

Cho đến hiện tại, có thể nói rằng mùa giải năm nay đã không diễn ra theo đúng kế hoạch của Los Angeles Lakers khi họ chỉ đứng ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng miền Tây.

Anthony Davis thi đấu chưa thành công trong màu áo Los Angeles Lakers mùa giải năm nay

REUTERS

Bước vào trận đấu với Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers có trong tay 12 trận thắng và 12 trận thua cùng với vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng miền Tây. Ngôi sao số 1 của đội, LeBron James đã bỏ lỡ một nửa số trận này do chấn thương, nhưng ngay cả sự hiện diện của anh cũng không ngăn được những trận thua trước các đội được đánh giá yếu hơn như Sacramento Kings.

Los Angeles Lakers bước vào mùa giải với tư cách là một ứng cử viên cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, điều này vô tình trở thành một áp lực với huấn luyện viên trưởng Frank Vogel bởi đội hình của Lakers đa số là những ngôi sao đã lớn tuổi.

HLV trưởng Frank Vogel đang gặp áp lực lớn

REUTERS

Ở thời điểm hiện tại, mũi dùi đang hướng về Anthony Davis. Có thể nói, Davis là một công thần của Lakers khi anh đưa đội bóng đến với danh hiệu vô địch ngay trong mùa giải đầu tiên anh gia nhập. Trong các trận đấu không có ngôi sao LeBron James, Davis thi đấu cực kỳ ấn tượng và để lại nhiều dấu ấn.

Thế nhưng, điều đáng lo ngại nhất trong mùa giải này đối với Davis là khả năng “bắn” 3 điểm của anh tiếp tục tuột dốc không phanh. Từ 33% trong mùa giải đầu tiên của anh với Lakers xuống còn 26% ở mùa giải trước, và bây giờ chỉ còn 18,8%.

May mắn cho Los Angeles Lakers là họ vẫn còn thời gian để điều chỉnh và thay đổi. Trong tay HLV Frank Vogel còn có những ngôi sao như Russell Westbrook, người có thể tạo nên sự khác biệt khi đội bóng rơi vào những hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.