Vận động nhà chùa 'mở cửa' đón du khách

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
14/02/2019 20:36 GMT+7

Đó là ý tưởng được ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đưa ra nhân hội nghị 'Phát triển du lịch miền Trung và Tây nguyên'

Nhân hội nghị 'Phát triển du lịch miền Trung và Tây nguyên',  ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thùa Thiên- Huế, đã có những chia sẻ về khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch Huế, trong đó có việc vận động chùa Huế "mở cửa" đón du khách.
Các phật tử tham gia một khóa thiền của Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại chùa Từ Hiếu - Huế BÙI NGỌC LONG
 
Tại cuộc họp báo thông tin về hội nghị này, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho rằng, Huế nằm ở vị trí trung tâm của khu vực, bản thân 3 chữ "cố đô Huế" cũng đã là một thương hiệu lớn không chỉ của quốc gia mà cả quốc tế, tuy nhiên phát triển du lịch vẫn chưa xứng tầm với tiềm năng. Tỉnh Thừa Thiên - Huế kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển du lịch từ hội nghị quan trọng này. 
Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về an dưỡng ở chùa Từ Hiếu cũng là một nguồn hấp lực lớn cho phật tử, du khách tìm đến chùa Huế BÙI NGỌC LONG
Ví dụ về phát triển du lịch Huế, ông Phan Ngọc Thọ nói: "Huế có rất nhiều chùa chiền có cảnh quan đẹp, nếp sống thanh tịnh, thiền vị... đó cũng là một tiềm năng du lịch. Sắp tới, lãnh đạo tỉnh sẽ bàn với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo VN tỉnh tổ chức hội nghị về phát triển du lịch chùa Huế, để vận động nhà chùa "mở cửa" đón du khách
Về vai trò của chính quyền, của Nhà nước trong phát triển du lịch của tỉnh Thừa Thiên- Huế, ông Phan Ngọc Thọ, cho rằng, sẽ còn nhiều việc mà chính quyền cần người dân cùng chung tay để phát triển. Về phía chính quyền, cần phải thay đổi tư duy, ứng dụng khoa học công nghệ, thay đổi cách làm, thay đổi cung cách phục vụ, ... làm sao cho mối quan hệ giữa người dân và chính quyền, giữa doanh nghiệp và chính quyền phải gần hơn. Muốn được như vậy, phải có sự cộng hưởng từ hai phía, nhà nước và nhân dân, mỗi người dân đều phải khơi dây được niềm tự hào của người Huế để cùng với chính quyền làm cho Huế ngày càng đẹp hơn.
"Khi tư duy thay đổi, thái độ làm việc thay đổi thì hàng ngàn tỉ cũng sẽ tìm đến", ông Phan Ngọc Thọ tin tưởng
Hội nghị 'Phát triển du lịch miền Trung và Tây nguyên' sẽ diễn ra trong hai ngày 15 và 16.2, tại cố đô Huế (Thừa Thiên- Huế) quy tụ hơn 500 đại biểu từ Chính phủ, các bộ ngành, các tổ chức và doanh nghiệp du lịch và 19 tỉnh, thành tại khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.