Vận động Phật tử đến viếng chùa chỉ đốt một nén nhang, nói không với vàng mã

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
29/12/2022 20:26 GMT+7

Tham gia bảo vệ môi trường , ứng phó biến đổi khí hậu, các cơ sở Phật giáo vận động tăng ni, Phật tử và người dân không đánh bắt cá, nói không với việc đốt vàng mã, đến viếng chùa mỗi người chỉ đốt một nén nhang...

Chiều 29.12, tại TP.HCM diễn ra hội nghị ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở TN-MT TP.HCM với các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026.

Theo Sở TN-MT TP.HCM, qua 5 năm triển khai, các tổ chức, cơ sở tôn giáo đã xây dựng được hàng ngàn mô hình, nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của nhiều chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM cho hay các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử và người dân không đánh bắt cá dưới mọi hình thức được tổ chức thường xuyên.

Các cơ sở Phật giáo trên địa bàn TP.HCM vận động Phật tử không rải vàng mã khi đưa tang, hạn chế đốt vàng mã; vận động Phật tử đến viếng chùa mỗi người chỉ đốt một nén nhang...

VŨ PHƯỢNG

Ngoài ra, tuyên truyền vận động Phật tử không rải vàng mã khi đưa tang, hạn chế đốt vàng mã; vận động Phật tử đến viếng chùa mỗi người chỉ đốt một nén nhang...

Ngoài ra, các Linh mục Chánh xứ, các vị trong Hội đồng mục vụ các Giáo xứ trên địa bàn TP.HCM cũng tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân thực hiện tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, tiết kiệm năng lượng điện, đóng góp cho Quỹ cứu trợ khẩn cấp thiên tai

Hay các vị Mục sư quản nhiệm, các vị truyền đạo vận động tín hữu trồng cây xanh tạo cảnh quan xung quanh khuôn viên nhà thờ và khu dân cư...

Hội nghị ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở TN-MT TP.HCM với các tổ chức tôn giáo giai đoạn 2022 - 2026

HOÀNG ANH

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Trần Kim Yến đề nghị các đơn vị tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào chương trình hoạt động hàng năm vào những khóa bồi dưỡng giáo lý, giáo luật của tổ chức tôn giáo để triển khai tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và triển khai hoạt động cụ thể; xây dựng cơ sở tôn giáo xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Theo chương trình phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2022 - 2026, TP.HCM phấn đấu đến hết năm 2026 có 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu; tích cực hưởng ứng, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu.

Đồng thời 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận, huyện, TP.Thủ Đức; Phòng TN-MT các quận, huyện, TP.Thủ Đức rà soát, bổ sung chương trình, kế hoạch phối hợp các tổ chức tôn giáo phù hợp với mục tiêu, thực tiễn ở mỗi địa phương, mỗi tôn giáo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.