Vận động viên Ukraine nói gì về các đối thủ Nga tại Olympic Bắc Kinh?

06/02/2022 09:01 GMT+7

Khi căng thẳng tiếp diễn giữa Nga và Ukraine, các vận động viên Ukraine tham dự thế vận hội Bắc Kinh đã được khuyến cáo nên giữ khoảng cách với người Nga nếu có thể, và được hướng dẫn cách cư xử trong trường hợp bị khiêu khích.

“Chúng tôi đâu phải bạn bè thân thiết gì”. Đó là bình luận của vận động viên trượt băng Ukraine Lidiia Hunko về các đối thủ người Nga của mình. Cô nói việc của một vận động viên tại Thế vận hội là giành huy chương và mang vinh quang về cho đất nước của họ chứ không phải là ghi điểm trong con mắt các nhà chính trị.

Khi Nga tăng cường binh lực tại biên giới với Ukraine, các vận động viên hai nước đang khá "hòa thuận" với nhau ở thế vận hội lần này.

Các vận động viên Olympic Ukraine được khuyến cáo hạn chế tiếp xúc với người Nga nếu có thể.

ẢNH: REUTERS

Các vận động viên Ukraine kín tiếng về tình hình nước nhà. Uỷ ban Olympic của nước này đã yêu cầu các phóng viên không truy vấn các đối thủ của Ukraine về vấn đề chính trị và nói rằng điều này “sẽ khiến các vận động viên mất đi cảm xúc thi đấu”.

Do án phạt về vấn đề doping, các vận động viên Olympic Nga không được dùng quốc kỳ và quốc ca khi tham gia kỳ Thế vận hội này. Họ nhấn mạnh rằng những tuyên bố gay gắt của giới chính trị gia hai nước không ảnh hưởng đến tương tác của các vận động viên tại Olympic Bắc Kinh.

Các quan chức Nga cho biết họ phản đối việc “chính trị hoá” đại hội thể thao và cũng phản đối việc một số nước phương Tây tẩy chay ngoại giao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.