Văn Hậu và niềm vui trở lại sân cỏ

23/07/2022 08:44 GMT+7

Trận gần đây nhất Văn Hậu được đá chính tại V-League cách đây đã 20 tháng và thật trùng hợp, cũng là trận Hà Nội FC thắng Sài Gòn FC với tỷ số 4-2 vào ngày 4.11.2020. Ngày 20.7, Hậu được ra sân vòng 8 V-League 2022 khi đội của anh thắng đội Sài Gòn 3-1.

Chấn thương, điều trị chấn thương, lên bàn mổ, hồi phục, rồi lại chấn thương, rồi lại lên bàn mổ và hồi phục. Một chặng đường gần 2 năm trời chỉ dính dáng đến chấn thương đã lấy đi của Hậu một quãng thời gian dài nhưng không lấy đi của anh niềm đam mê và bản lĩnh với nghề.

“Lần hồi phục này, tôi sẽ không vội vã mà hết sức kiên trì và nhẫn nại. Tuyệt đối không đốt cháy giai đoạn. Dục tốc bất đạt. Phải khỏi hoàn toàn. Tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ định về ăn uống, điều trị, tập luyện. Tôi muốn trở lại với phong độ tốt, thể lực tốt để cống hiến cho CLB, cho bóng đá Việt Nam”, trở về sau ca phẫu thuật tại Hàn Quốc, Hậu chia sẻ.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 hồi tháng 6.2020, Hậu từng uống thuốc giảm đau để ra sân khi đầu gối chưa khỏi hẳn và hậu quả thì ai cũng biết. Đầu năm nay, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và CLB Hà Nội cùng quyết định đưa Hậu ra nước ngoài phẫu thuật, lần phẫu thuật thứ 2 của anh trong vòng 1 năm rưỡi. Hậu 21 tuổi, tương lai còn rất dài nhưng nếu chấn thương không được chữa dứt điểm, không được hồi phục đúng cách, cũng chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

Văn Hậu đang cố gắng từng ngày

MINH TÚ

V-League 2022 khởi tranh được vài vòng trước khi tạm nghỉ để phục vụ SEA Games 31 và đá lại vào cuối tháng 6. Hậu có tên trong danh sách đăng ký của đội nhưng anh vẫn chưa được thi đấu ngay. Giáo án dành riêng cho Hậu được anh thực thi mỗi ngày. Hậu bảo chỉ khi nào bộ phận y tế của CLB và HLV trưởng gật đầu, anh mới được ra sân.

Trận Hà Nội FC gặp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy vòng 6, Hậu được cho thi đấu 15 phút cuối để lấy lại cảm giác. Nhìn sải chân dài của Hậu băng băng từ đường biên vào sân mà mừng. Anh nói: “Sao lúc chạy trên mặt cỏ, thấy sung sướng thế không biết”. Vòng 7, Hậu và đồng đội được nghỉ. Đến vòng 8, Hậu đá chính nhưng ông Chun rút anh ra ở hiệp 2 vì: “Trước mỗi trận, tôi tham khảo bộ phận y tế rất kỹ, các bác sĩ khuyến cáo Văn Hậu nên rời sân sau 60 phút, vì thế, tôi cần phải bảo vệ cậu ấy”. 45 phút, Hậu đã làm được những gì? Phẩm chất của một tài năng vẫn hiện hữu, ở tư duy vị trí, khả năng phòng ngự và hỗ trợ tấn công, ở sự nhạy bén khi tham gia tình huống cố định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.