Ba Vàng từng khởi công xây chùa ngàn tỉ ở Quảng Nam rồi... ngưng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
29/03/2019 06:38 GMT+7

Một dự án mang tên 'Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam', còn gọi 'chùa Ba Vàng Quảng Nam', từng được làm lễ động thổ tại khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh nhưng sau đó không triển khai.

Cụ thể, ngày 26.5.2016, tại rừng phòng hộ thuộc địa bàn thôn Đại An, xã Tam Đại, H.Phú Ninh (Quảng Nam), Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam đã khởi công dự án Khu du lịch tâm linh Thiền Trúc Lâm Quảng Nam.
ba vàng
[VIDEO] Sau kết luận sai phạm, chùa Ba Vàng vắng vẻ
Tại lễ động thổ, chủ đầu tư cho biết đang đề xuất địa phương bố trí 200 ha để thực hiện dự án, với tổng đầu tư 1.000 tỉ đồng; riêng giai đoạn 1 có 67 ha, vốn đầu tư 500 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành sau 12 tháng thi công.
Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm tại buổi lễ động thổ
Đại đức Thích Trúc Thái Minh nhận tiền ủng hộ từ các nhà hảo tâm tại buổi lễ động thổ
Tuy nhiên, sau lễ khởi công không lâu, chủ đầu tư bất ngờ thông báo dừng thực hiện dự án do gặp một số khó khăn, vướng mắc. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo rõ nguyên nhân dự án dừng triển khai.
Tháng 8.2017, UBND tỉnh Quảng Nam có báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, xác định trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư gặp vướng mắc về thủ tục pháp lý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là không đảm bảo năng lực tài chính.
[VIDEO] Chỉ mới trong tháng 2.2019, hàng vạn người vẫn dự khai hội chùa Ba Vàng - Video tư liệu
Điều đáng nói, tại lễ động thổ khởi công, nhiều nhà hảo tâm và tập thể, cá nhân đã ủng hộ hàng tỉ đồng cùng hiện vật có giá trị để xây khu du lịch tâm linh. Người trực tiếp đứng ra nhận tiền và hiện vật khi đó chính là đại đức Thích Trúc Thái Minh (trụ trì chùa Ba Vàng Quảng Ninh; người vừa gây chú ý trong dư luận liên quan đến việc thỉnh vong, báo oán...). Sau khi dự án dừng triển khai, chưa rõ khoản đóng góp rất lớn này do ai quản lý.
Trả lời PV Thanh Niên hôm qua 28.3, ông Nguyễn Xuân Phước, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, cho hay phần đất mà chủ đầu tư làm lễ động thổ và toàn bộ diện tích dự kiến xây chùa là đất rừng phòng hộ, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất xây dựng chùa. Khi động thổ dự án, chủ đầu tư cũng không hề thông qua Ban quản lý rừng phòng hộ.
Liên quan đến dự án Công ty TNHH Ba Vàng Quảng Nam, chiều 28.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Trí Thanh, Phó chủ tịch UBND Quảng Nam, cho biết dự án nằm trong quy hoạch phát triển du lịch hồ Phú Ninh.
Để triển khai dự án, UBND tỉnh có quyết định thu hồi gần 20 ha đất rừng phòng hộ, chứ không phải 200 ha. Năm 2017, chủ đầu tư xin dừng và từ đó không còn nghiên cứu, thực hiện dự án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.