Cần Thơ thay đổi địa điểm tổ chức đường hoa nghệ thuật

Mai Trâm
Mai Trâm
22/01/2021 16:00 GMT+7

Đường hoa nghệ thuật mừng xuân Tân Sửu 2021 ở TP.Cần Thơ được dời về địa điểm mới, sẽ là nơi check-in lý tưởng của người dân và du khách.

Ngày 22.1, Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ tổ chức họp báo giới thiệu công trình đường hoa nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Tân Sửu năm 2021”.
Theo Ban tổ chức, đường hoa nghệ thuật năm nay có điểm mới là được tổ chức tại đoạn đường sông Hậu (từ Nhà hàng Hoàng Tử đến Nhà hàng Lúa Nếp, thuộc P.Cái Khế, Q.Ninh Kiều), trong khi những lần tổ chức trước đều thực hiện tại đoạn đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (P.Tân An, Q.Ninh Kiều).
“Đường hoa nghệ thuật Xuân Tân Sửu 2021 có chiều dài 240 m, rộng 20 m, kinh phí 100% từ nguồn xã hội hoá. Năm nay, Ban tổ chức dời địa điểm thực hiện đường hoa do không gian cũ chật hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến những hộ dân hai bên đường, kể cả những hộ dân phát sinh làm bãi giữ xe. Ở đường sông Hậu thoáng đãng, việc bố trí sắp đặt trang trí cũng chủ động hơn và thuận tiện trong việc quản lý, vận hành đường hoa”, ông Nguyễn Khánh Tùng, Giám đốc Sở VH-TT-DL TP.Cần Thơ, thông tin.

Chàng trai làm bánh hoa siêu đẹp từ bột sữa, đậu xanh

Đường hoa nghệ thuật Tết Nguyên đán Tân Sửu dự kiến khai mạc lúc 19 giờ ngày 8.2 (27 tháng Chạp) và kết thúc vào ngày 16.2 (mùng 5 Tết). Đường hoa sử dụng hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc 50 chủng loại. Công trình gồm 5 phần: cổng chính (mô hình trâu vàng), đoạn một (chủ đề Cần Thơ mừng Đảng, mừng Xuân mới), đoạn hai (chủ đề Cần Thơ thành tựu mới, niềm vui mới), đoạn ba (chủ đề Cần Thơ khát vọng vươn lên) và cổng phụ.
Ông Tùng cho rằng đường hoa nghệ thuật được dời về địa điểm trên, kết hợp với cảnh quan công viên sông Hậu, có hạ tầng về ánh sáng, sẽ là nơi check-in của người dân và du khách đến TP.Cần Thơ, tạo nên một tổng thể đẹp cho đường hoa.

Nhà vườn Cái Mơn đào hồ nước ngọt trồng hoa tết

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.