Chống đỡ khẩn cấp tháp B3 ở Khu di tích Mỹ Sơn

Hữu Trà
Hữu Trà
13/05/2018 06:05 GMT+7

Ngày 12.5, ông Nguyễn Công Khiết, Phó trưởng ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, cho biết Bộ VH-TT-DL đã thống nhất chủ trương bố trí 1,5 tỉ đồng từ nguồn vốn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa năm 2018, để gia cố nền móng và chống đỡ khẩn cấp cho tháp B3 tại Khu di tích Mỹ Sơn (H.Duy Xuyên, Quảng Nam).

Ảnh: Hữu Trà
Tháp B3 được xây dựng vào cuối thế kỷ 10, trên một ngọn đồi thấp, được bao bọc bởi suối Khe Thẻ, là nơi thờ thần Ganesha - con trai thần Shiva. Theo Ban Quản lý di sản văn hóa Mỹ Sơn, hiện tháp B3 bị nghiêng 3 độ, có nhiều vết nứt từ đỉnh đến móng, nơi rộng nhất 18 cm, sâu nhất 1,2 m, dài 6 m. Các khe nứt ngày càng lan rộng, tách đôi công trình (ảnh).
Trước đó, Viện Khoa học công nghệ xây dựng (Bộ Xây dựng) đã khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, đề ra các giải pháp thi công và Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam đã đệ trình toàn bộ hồ sơ thiết kế và chờ Bộ VH-TT-DL phê duyệt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.