Cục Nghệ thuật biểu diễn vừa cấp phép ca khúc 'Nối vòng tay lớn'

12/04/2017 14:42 GMT+7

Theo thông tin từ Cục Nghệ thuật biểu diễn, ca khúc Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vừa được cấp phép phổ biến.

Ngày 12.4, Cục Nghệ thuật biểu diễn đã cấp giấy phép phổ biến rộng rãi trên toàn quốc ca khúc Nối vòng tay lớn, sáng tác trước năm 1975 của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Giấy phép này được cấp căn cứ theo quy định của pháp luật và xét đề nghị kèm theo hồ sơ của trường Đại học Y dược Huế, biên bản thẩm định của hội đồng nghệ thuật. 

tin liên quan

Bài hát 'Nối vòng tay lớn' đã có trong sách giáo khoa
Trước thông tin bài hát Nối vòng tay lớn của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chưa được cấp phép phổ biến của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch), hầu hết giáo viên dạy nhạc, quản lý ở các trường THCS đều bất ngờ vì bài hát này đã được đưa vào sách giáo khoa môn âm nhạc lớp 9.

Trước đó, trường Đại học Y dược Huế đã gửi hồ sơ tới Cục Nghệ thuật biểu diễn xin cấp phép cho ca khúc Nối vòng tay lớn. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, đơn vị xin phép cần làm lại hồ sơ với sự xác nhận của đại diện chủ sở hữu tác phẩm theo đúng quy định. 

Lý do, theo ông Chương, là Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5.10.2012 của Chính phủ về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định 15/2016/NĐ-CP ngày 15.3.2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79 kể trên quy định: các cá nhân, đơn vị biểu diễn muốn sử dụng tác phẩm phải làm hồ sơ xin cấp phép.
Do chưa có cá nhân hay đơn vị nào xin cấp phép ca khúc Nối vòng tay lớn, nên Cục chưa có cơ sở để cấp phép phổ biến rộng rãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.