Đà Nẵng khởi công Vườn tượng APEC mở rộng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
09/10/2020 06:11 GMT+7

Ngày 8.10, UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công Vườn tượng APEC mở rộng với tổng mức đầu tư hơn 759 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị khoảng 116 tỉ đồng.

Trước đó, vào ngày 13.7.2019, cuộc thi tuyển phương án quy hoạch, kiến trúc công trình Vườn tượng APEC mở rộng đã trao giải nhất cho phương án thiết kế của Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế và xây dựng Phố Xanh. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng đã tiến hành các thủ tục đầu tư. Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 8.668 m2 với tổ hợp công trình, bao gồm: khu công viên cây xanh, thảm cỏ, vườn dạo... Khu trung tâm là điểm nhấn kiến trúc chính với hệ kết cấu mái vòm rộng, bên dưới là không gian sinh hoạt cộng đồng.
Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP, cho biết: “Công trình công viên APEC còn được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm đến văn hóa, du lịch mang nét đặc trưng riêng của TP.Đà Nẵng”, và yêu cầu nhà thầu đảm bảo tiến độ hoàn thành vào tháng 5.2021. Vườn tượng APEC mở rộng được thi công liền kề khu công viên APEC hiện trạng rộng 3.047 m2 (nằm phía nam cầu Rồng thuộc Q.Hải Châu).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.