Nâng mức đầu tư mở rộng Công viên APEC Đà Nẵng lên 759 tỉ đồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/03/2020 05:30 GMT+7

Ngày 16.3, UBND TP. Đà Nẵng cho biết HĐND TP đã thông qua nâng mức đầu tư mở rộng Công viên APEC (đường 2.9, Q.Hải Châu) lên đến 759 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Trước đó, kế hoạch mở rộng công viên này chỉ khoảng 43 tỉ đồng.

Công viên APEC rộng 3.000 m2, khánh thành năm 2017, là nơi trưng bày vườn tượng đại diện cho các nền kinh tế tham gia APEC 2017 tại Đà Nẵng. Sau đó, TP.Đà Nẵng có chủ trương thu hồi 2 khu đất liền kề công viên (rộng 6.000 m2) của Công ty CP đầu tư Nam Trí và của ông Thân Đức Khánh để mở rộng công viên, hoán đổi bằng khu đất 5.700 m2 ở đường Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp ở phía biển Đà Nẵng. Hiện TP.Đà Nẵng cũng đã chọn ý tưởng “Cánh diều bay cao” của Công ty Phố Xanh (giải nhất ý tưởng thiết kế) để thi công mở rộng Công viên APEC (ảnh). Bên cạnh vườn tượng, công viên mở rộng còn có các khu vực tiện ích như âm nhạc đường phố, triển lãm, hội sách, phố đi bộ, chợ đêm, bãi đậu xe...
HĐND TP.Đà Nẵng cũng đã thông qua 84 tỉ đồng trùng tu giai đoạn 2 thành Điện Hải từ ngân sách. Trong đó, bảo tồn tối đa các dấu tích gốc, phục dựng cổng thành phía đông, cổng và cầu phía tây, kỳ đài, nhà để súng; sắp đặt, bảo quản và bổ sung các khẩu thần công; tu bổ các bờ tường thành, tôn tạo tượng danh tướng Nguyễn Tri Phương, xây dựng miếu thờ, nhà trưng bày.
Cả hai dự án đều do BQL Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị TP.Đà Nẵng quản lý, thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2022.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.