Đà Nẵng mạnh tay xử lý quảng cáo rao vặt sai quy định

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
13/11/2018 10:14 GMT+7

Ngày 12.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP, vừa ban hành chỉ thị về việc chấn chỉnh, tiến tới mục tiêu hạn chế tối đa hành vi quảng cáo rao vặt (QCRV) sai quy định trên địa bàn.

[VIDEO] Viết bậy, vẽ bậy tiếp tục tàn phá tác phẩm nghệ thuật đường phố Đà Nẵng
Ông Thơ chỉ đạo các phường, xã tổ chức lực lượng tiến hành tháo gỡ, tẩy xóa các bảng QCRV sai quy định. Cơ quan, đơn vị trên địa bàn và các gia đình tự bóc gỡ, tẩy xóa và quản lý giữ gìn cảnh quan xung quanh nơi làm việc, cư trú; huy động lực lượng sinh viên, đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia. Các ngành, địa phương tiếp tục duy trì việc thưởng nóng đối với các trường hợp phát hiện, tố cáo đối tượng thực hiện hành vi QCRV sai quy định. Ngoài xử phạt hành chính ở mức cao nhất, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm mà ngành chức năng có biện pháp xử lý, trong đó bao gồm ngừng cung cấp dịch vụ số điện thoại vi phạm, truy tìm xử lý tận gốc chủ nhân số điện thoại vi phạm. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm trước UBND TP nếu để QCRV sai quy định xảy ra tại địa bàn mình...
Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin (bài Xộc xệch nếp sống ở “thành phố đáng sống”, ngày 24.7), gần đây tình trạng QCRV xuất hiện tràn lan trở lại tại TP.Đà Nẵng gây xấu xí hình ảnh TP du lịch. Ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở VH-TT, cho biết ai báo tin về vụ việc quảng cáo trái phép sẽ thưởng 200.000 đồng thông qua trung tâm quản lý quảng cáo của Sở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.