Đầu tư cơ sở hạ tầng cho di tích Tây Sơn thượng đạo

10/03/2021 06:24 GMT+7

Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai ngày 9.3 cho biết đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án hạ tầng di tích Tây Sơn thượng đạo (căn cứ địa của anh em nhà Tây Sơn).

Theo đó, dự án sẽ được thực hiện trong năm 2021 bao gồm: hạ tầng giao thông vào các điểm di tích, khu di tích; hệ thống thoát nước với tổng số tiền 20 tỉ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Gia Lai. Dự án được thực hiện ở hai huyện Kbang và Đak Pơ.
Dự án này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, không để điểm di tích bị xuống cấp, lấn chiếm hoặc bị hủy hoại; xây dựng các hạng mục tại điểm di tích để trở thành nơi gìn giữ, giao lưu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong khu vực; kết hợp khai thác các dịch vụ du lịch, ngành nghề truyền thống của đồng bào các dân tộc nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.