Đưa máy bay, súng, xe tăng... ra khỏi Quốc tử giám Huế

10/12/2017 05:39 GMT+7

Ngày 9.12, ông Phan Tiến Dũng, Giám đốc Sở VH-TT Thừa Thiên-Huế, cho biết Thủ tướng đã đồng ý đề xuất của Bộ Quốc phòng và tỉnh Thừa Thiên-Huế, chuyển giao khu đất tại 268 Điện Biên Phủ, P.Trường An, TP.Huế (hiện do Tiểu đoàn 19 thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thừa Thiên-Huế quản lý) cho địa phương xây dựng Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế.

Hiện Sở VH-TT đang phối hợp với các sở liên quan khảo sát cơ sở vật chất hiện có, khẩn trương triển khai lập dự án đầu tư để dời Bảo tàng Lịch sử về nơi mới, dự kiến năm 2019 sẽ hoàn thành.
Trước đó, Báo Thanh Niên ngày 28.11.2015 có bài phản ánh việc trưng bày những hiện vật chiến tranh như máy bay, xe tăng, vũ khí, khí tài (ảnh) thuộc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế trong khuôn viên di tích Quốc tử giám thuộc quần thể di tích cố đô Huế (di sản văn hóa thế giới) từ hơn 40 năm qua là không phù hợp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.