Lạc bước trong sắc màu

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
17/07/2020 06:21 GMT+7

Sáng 16.7 tại TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM khai mạc triển lãm Kết nối, giới thiệu 60 tác phẩm tuyển chọn của nhóm tác giả gồm 11 họa sĩ Bắc - Trung - Nam , thực hiện trong vòng 1 năm qua.

Sự phong phú về mảng miếng đề tài, kết hợp bút pháp đa phong cách và sự hội tụ mang đầy tinh thần đồng đội của các họa sĩ khiến người xem được mãn nhãn và tràn ngập cảm xúc trong đủ các cung bậc sắc màu hội họa về tình bạn, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam.

Phong cảnh 2 - sơn dầu trên toan, Nguyễn Ngần

Từ sự khởi xướng đầu tiên của 3 họa sĩ: Trần Vĩnh Thịnh, Nguyễn Ngần, Lý Văn Vinh trên mạng xã hội từ năm 2017, mà nhóm Kết nối ngẫu nhiên hình thành. Với “chất kết dính” là niềm đam mê, yêu nghề, 11 thành viên từ nhiều tỉnh, thành phố cả nước trở thành những người bạn thân thiết: Hoàng Văn Điểm (Lạng Sơn), Nguyễn Ngần (Hà Nam), Lý Văn Vinh (Hưng Yên), Đào Hồng Vân (Vĩnh Phúc), Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Tùng (Hà Nội), Bùi Ngoan (Thanh Hóa), Nguyễn Lương Sáng (Quảng Bình), Trần Vĩnh Thịnh, Võ Văn Quý (Huế) và Đinh Ngọc Thắng (TP.HCM).
Lạc bước trong sắc màu

Đài cát vàng - sơn dầu, Nguyễn Lương Sáng

Triển lãm cũng là sự kết hợp đa dạng nhiều loại vật liệu: từ sơn dầu, acrylic, tổng hợp mực khô đến tranh khắc, sơn mài… Các họa sĩ nhóm Kết nối không vẽ theo trường phái hoặc hình thái cố định nào, mà mỗi người tự chọn lối đi riêng, tùy đặc trưng văn hóa từng vùng miền đang sinh sống. Nếu tranh của Trần Vĩnh Thịnh đậm sắc vàng của văn hóa phương Đông hay cung đình Huế thì Nguyễn Ngần lại đơn giản với gam màu nhẹ nhàng, ca ngợi vẻ đẹp bảng lảng của vùng đồng bằng Bắc bộ, cùng cây đa giếng nước sân đình rêu phong cổ kính. Hoàng Văn Điểm “lầm lũi” khám phá vẻ đẹp của những rặng núi cao, rừng sâu khe suối và hình ảnh những cô gái vùng cao Tây Bắc… Đinh Ngọc Thắng tô điểm cho sắc đẹp thiếu nữ cả 3 miền, trong sự bao la của biển cả. Nữ họa sĩ Đào Hồng Vân sử dụng, chắt lọc những gam màu sáng, khỏe khoắn để lột tả nội tâm con người trong đời sống hiện đại, khiến các tác phẩm của chị mang nhiều ưu tư, suy ngẫm. Họa sĩ Lý Văn Vinh và Đào Hồng Vân theo đuổi phong cách bán trừu tượng biểu hiện. Nguyễn Lương Sáng chọn bảng lảng bán siêu thực và huyền ảo khi vẽ về miền biển quê hương...
Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM Trần Thanh Bình đánh giá cao chất lượng nghệ thuật triển lãm của nhóm Kết nối lần đầu tiên Nam tiến và khẳng định: “Trong lúc cả nước vừa chuyển sang trạng thái bình thường mới của đại dịch Covid-19, triển lãm Kết nối xuất hiện tạo nên sự kiện văn hóa nổi bật cho mảnh đất phương Nam. Các tác phẩm giới thiệu lần này được 11 họa sĩ miệt mài sáng tác trong thời gian khá dài, hôm nay lựa chọn ra mắt công chúng yêu hội họa phương Nam, đủ sức nói lên sự độc đáo và sức hấp dẫn khác biệt của triển lãm”. Triển lãm Kết nối kéo dài từ nay đến 25.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.