Lê Hoàng: 'Tôi sẽ viết sách về teen mãi mãi'

02/09/2015 06:04 GMT+7

Tiếp nối thành công của tiểu thuyết cho tuổi teen đầu tay Sao thầy không mãi teen teen, đạo diễn Lê Hoàng vừa ra mắt cuốn Gái xinh nổi loạn (*) và cho biết cuốn sách thứ 3 về tuổi teen đang hoàn tất khâu vẽ bìa.

Tiếp nối thành công của tiểu thuyết cho tuổi teen đầu tay Sao thầy không mãi teen teen, đạo diễn Lê Hoàng vừa ra mắt cuốn Gái xinh nổi loạn (*) và cho biết cuốn sách thứ 3 về tuổi teen đang hoàn tất khâu vẽ bìa.

Đạo diễn Lê Hoàng với tác phẩm Gái xinh nổi loạn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Đạo diễn Lê Hoàng với tác phẩm Gái xinh nổi loạn - Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Tại sao anh tiếp tục viết về teen (**) chứ không phải bất kỳ lứa tuổi nào khác? Phải chăng viết cho teen đang là mốt và dễ dàng?
Vì đó là lứa tuổi hay đọc nhất, nhiều vấn đề nhất, hồn nhiên nhất. Viết cho teen rất khó vì nó lỡ cỡ giữa người lớn và trẻ con. Viết cho người lớn là dễ nhất. Nhưng tôi ghét viết cho người lớn vì người lớn hay tâm trạng, tôi sợ nhất loại văn chương mà luôn thấy nhân vật quằn quại với những câu hỏi mình đang ở đâu. Tôi viết cuốn Gái xinh nổi loạn trong vòng một tháng rưỡi, làm việc liên tục từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều hằng ngày.
Xoay quanh câu chuyện của một nhóm 4 nữ sinh lớp 12 lập kế hoạch báo thù các chàng trai hư, anh muốn nhắn gửi điều gì?
Thực ra ở đây không có trai hư và gái trả thù. Sự trả thù ở đây chỉ là sự va chạm, xung đột giữa họ, không phải trả thù theo nghĩa đen. Tôi tin chắc những vấn đề xung đột giữa trai teen và gái teen sẽ là về lối sống, tình yêu và công việc, quan trọng hơn là suy nghĩ và cách hành xử với nhau.
Các nhân vật trong cuốn sách, kể cả trai và gái hầu như tập trung mọi yếu tố tích cực: tuổi trẻ, nhan sắc, sự lãng mạn bay bổng tới cực điểm... Tại sao lại vậy?
Tôi rất ghét viết những gì tiêu cực vì theo tôi, tuổi teen là tầng lớp tích cực nhất trong xã hội. Ở lứa tuổi đó, họ chưa bị nhiễm những thói xấu, không ăn tiền, không tham nhũng. Họ trong sáng tới kinh hoàng và có những ước mơ và suy nghĩ tuyệt đẹp mà nhiều người có thể cho là khác người.
Anh có để ý teen đọc sách ra sao?
Tôi đã đứng quan sát số người mua sách tại các dịp hội chợ sách, 100 người mua thì 95 người mua là teen. Teen chỉ mua sách dành cho họ. Tôi nhận thấy sách teen ở nước ta hiện có khá nhiều, kể cả sách trong và ngoài nước. Nhưng nhân vật teen trong các sách văn học thường bị rơi vào tình trạng u uất, già cỗi, giả nai. Các nhân vật yêu đương kiểu ngôn tình, sướt mướt. Tình yêu không gắn với thực tế.
Để viết sách cho teen, anh đã phải chuẩn bị những gì?
Tôi suốt đời chơi với teen, nên đã sống trong thế giới teen để rồi viết về thế giới đó. Tôi thấy rất vui vì đã viết cho teen và sách của tôi được teen đón nhận. Tôi sẽ vẫn còn viết cho teen mãi mãi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.