Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018

Thanh Dũng
Thanh Dũng
06/06/2018 06:36 GMT+7

Ngày 5.6, Ban Quản trị lăng miếu Núi Sam, Trung tâm văn hóa TP.Châu Đốc (TP.Châu Đốc, An Giang) tổ chức lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam từ đỉnh núi Sam xuống chân núi, chính thức bắt đầu cho lễ hội cấp quốc gia vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2018 tại Châu Đốc.

Năm nay, lễ hội kéo dài đến ngày 10.6 với các hoạt động như tổ chức lễ tắm Bà, lễ hội liên hoan 4 dân tộc, hội thi leo núi, thả diều nghệ thuật, đưa sắc Ông Thoại Ngọc Hầu từ Miếu Bà về lăng mộ...
Điểm nhấn của lễ hội là tối 8.6, UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL, UBND TP.Châu Đốc tổ chức lễ công bố Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27.12.2017 của Thủ tướng về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia núi Sam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.