Liền chị 8X làm album hát giọng quan họ cổ

19/12/2017 07:02 GMT+7

Nghệ sĩ quan họ Hà Thanh ( ảnh ) vừa ra mắt album đầu tay Vấn vương sông Cầu.

Album gồm 10 bài quan họ: Mời nước - Mời trầu, Lóng lánh ơi!, Lý giao duyên, Ngồi tựa song đào, Tổ khúc quan ba, Lòng vẫn chờ đợi, Vào chùa, Tưởng đến gần xa, Đối ca sông Cầu và liên khúc Giã bạn, được hát bằng giọng quan họ cổ. Phần hình ảnh do đạo diễn Nguyễn Nhật Giang thực hiện với những bối cảnh đặc trưng của đồng bằng Bắc bộ.
Theo nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long, hát giọng quan họ cổ luôn cần sự mộc mạc, chân phương nhưng đòi hỏi kỹ thuật cao: chắc tiếng, vang, rền, tròn vành rõ chữ, chứa chan tình cảm... Hiện nay, nhiều liền anh liền chị quan họ hát những loại hình dân ca khác để chiều lòng khán giả nên giọng dễ bị lai.
Những album được hát bằng giọng quan họ cổ hiện có rất ít. Hà Thanh sinh năm 1984 ở vùng quê Mỹ Thái (H.Lạng Giang, Bắc Giang), trong gia đình bố mẹ đều là những “hạt nhân” quan họ của xã. Sau này, giọng hát Hà Thanh được hai bậc thầy quan họ là nghệ nhân Tạ Thị Hình và NSƯT Khánh Hạ uốn nắn, chỉ dạy.

tin liên quan

Nghe hát quan họ cổ tại gia
(TNO) Canh hát quan họ cổ tổ chức ở một số gia đình ở thị trấn Lim thu hút rất đông người nghe, bởi lối hát mộc, hát không nhạc đệm, không loa đài.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.