Phát động cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi”

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/09/2021 16:28 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị đã phát động cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” nhằm khơi dậy truyền thống cách mạng, văn hóa và tiềm năng du lịch của địa phương này.

Ngày 9.9, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” năm 2021 nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, qua đó bồi đắp nhận thức về lịch sử, truyền thống cách mạng, văn hóa và tiềm năng du lịch của quê hương.
Nội dung của các tác phẩm là những chia sẻ về Quảng Trị trong quá khứ hoặc ước mơ, kế hoạch đến Quảng Trị trong tương lai; cảm nhận về mảnh đất, con người, văn hóa, lịch sử, phong tục, tập quán, tiềm năng du lịch… ở Quảng Trị.

Đảo Cồn Cỏ được ví là hòn ngọc trên biển của tỉnh Quảng Trị.

ẢNH: THANH LỘC

Đối tượng tham dự là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, người nước ngoài. Ban tổ chức không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi. Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi từ ngày 7.9 – 19.11.2021.
Bài dự thi gửi về Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Quảng Trị (số 6 Khóa Bảo, P.3, TP.Đông Hà); ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm dự thi cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi”. Hoặc gửi qua địa chỉ email: cuocthiquangtritrongtoi@gmail.com.
Từ ngày 23 – 26.11, Ban tổ chức sẽ chấm vòng sơ khảo, chọn 30 tác phẩm. Tổng hợp và lựa chọn 5 tác phẩm được yêu thích nhất trên mạng xã hội Fanpage Visit Quảng Trị theo hình thức tính điểm qua lượt bày tỏ cảm xúc (like, heart) và chia sẻ chế độ công khai (share) đối với mỗi tác phẩm dự thi. Từ 29 – 30.11sẽ chấm vòng chung khảo; dự kiến tổ chức công bố, trao giải cuộc thi vào tháng 12.
 

51 tập thể, cá nhân đoạt giải thưởng “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Quảng Trị 2021

Hôm bay 9.9, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Quảng Trị năm 2021 quyết định trao giải thưởng cho 51 tập thể và cá nhân, được chọn từ hơn 450 bài dự thi. Giải tập thể dành cho 3 huyện có số lượng bài dự thi nhiều nhất và chất lượng nhất gồm Gio Linh, Vĩnh Linh và Đakrông.
Về cá nhân, có 3 học sinh đoạt giải nhất gồm: Nguyễn Lê Quang Huy (lớp 5A Trường Tiểu học TT.Gio Linh, H.Gio Linh), Nguyễn Thị Kiều Xuân (lớp 9A, Trường THCS Triệu Thượng, H.Triệu Phong), Trần Đức Nhật Toàn ( lớp 10A1, Trường THPT Hướng Hóa, H.Hướng Hóa).

Ngoài ra, còn có 6 cá nhân đoạt giải nhì, 6 cá nhân đoạt giải ba, 10 cá nhân đoạt giải khuyến khích. Có 23 học sinh đoạt giải chuyên đề về “Chia sẻ cảm tưởng hay nhất”, “Câu chuyện sáng tác khuyến đọc hay và có hình minh họa bằng tranh đẹp nhất”, “Bài thơ khuyến đọc hay nhất”, “Câu chuyện khuyến đọc hay nhất”…

 Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” tỉnh Quảng Trị năm 2021 khởi động từ ngày 26.4 đến hết ngày 15.7, là hoạt động dành cho học sinh từ tiểu học đến THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Cuộc thi nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách đối với lứa tuổi thanh thiếu nhi, từ đó khuyến khích, thúc đẩy phong trào đọc sách trong thế hệ trẻ, hình thành thói quen và kỹ năng đọc sách cho học sinh, một yếu tố góp phần phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng.
Bài dự thi đoạt giải tại vòng thi này sẽ được Ban tổ chức lựa chọn tham gia Vòng chung khảo cấp quốc gia sắp tới.

 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.