Quảng Nam đón bằng UNESCO tôn vinh nghệ thuật bài chòi

Mạnh Cường
Mạnh Cường
08/05/2018 06:51 GMT+7

Hôm qua 7.5 tại TP.Hội An, Bộ VH-TT-DL phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam và UBND TP.Hội An tổ chức lễ đón bằng UNESCO công nhận nghệ thuật bài chòi Trung bộ là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Nghệ thuật bài chòi Trung bộ VN (các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và TP.Đà Nẵng) là loại hình nghệ thuật đa dạng kết hợp âm nhạc, thơ ca, diễn xuất, hội họa, văn học. UNESCO công nhận bài chòi là Di sản văn hóa phi vật thể ở cả 2 góc độ: trò chơi dân gian (chơi bài chòi) và nghệ thuật (trình diễn bài chòi).
Lễ đón nhận có nhiều chương trình như: diễu hành rước bằng công nhận trong khu phố cổ Hội An; biểu diễn ca cảnh, dân ca bài chòi; mở hội chơi bài chòi dành cho người dân và du khách...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.