Trận đánh đồi A Bia đi vào nhiều sách lịch sử chiến tranh của Mỹ

10/01/2019 00:00 GMT+7

Sáng 9.1, Huyện ủy, UBND H.A Lưới (Thừa Thiên-Huế) phối hợp với Viện Lịch sử quân sự - Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học 'Chiến thắng A Bia - Tầm vóc và dấu ấn lịch sử'.

Tham dự có các nhân chứng lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ VN anh hùng, chuyên gia quân sự, nhà nghiên cứu khoa học lịch sử... đến từ Viện Lịch sử quân sự, Viện Khoa học quân sự VN, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên-Huế, các trường ĐH; cùng đông đảo cựu chiến binh Sư đoàn 324, Trung đoàn 3/324, Ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 324, Ban Chỉ huy quân sự A Lưới, các đơn vị chiến đấu trên mặt trận A Bia... Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu gửi đến hội thảo bài tham luận quan trọng, đánh giá tầm vóc lịch sử của trận đánh đồi A Bia (quân đội Mỹ gọi là “Đồi thịt băm”).
Trận đánh đồi A Bia diễn ra trên cao điểm 937 (nay thuộc địa bàn xã Hồng Bắc, H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế) giữa Quân đội nhân dân VN, Quân giải phóng miền Nam VN với Quân đội Mỹ vào tháng 5.1969. Đại tá, PGS-TS Trần Ngọc Long, nguyên Phó viện trưởng Viện Lịch sử quân sự VN, cho biết trận đánh đồi A Bia đã được người Mỹ xếp vào hàng những trận đánh quyết định trong cuộc chiến tranh VN, gắn với rất nhiều công trình nghiên cứu lịch sử chiến tranh, hồi ký của các tướng lĩnh quân sự, cựu binh Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.