Trưng bày 65 tác phẩm quý của mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
06/06/2020 06:54 GMT+7

Sáng 5.6 tại TP.HCM, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc triển lãm chuyên đề, giới thiệu 65 hiện vật quý là các tác phẩm mỹ thuật hiện đại của Việt Nam được sưu tầm trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020.

Trong đó, có nhiều nghệ sĩ từng theo học tại trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, Sài Gòn - Gia Định cùng các nghệ sĩ nổi tiếng Diệp Minh Châu, Lê Trung, Nguyễn Hiêm, Văn Ba, Nguyễn Khắc Vinh…
Các tên tuổi lớn dù tiếp thu phương pháp, kỹ thuật tạo hình Tây phương nhưng cũng không quên những giá trị truyền thống, để sáng tác được nhiều tác phẩm với cảm quan đặc thù Việt Nam. Bên cạnh đó là tác phẩm của một số nhà điêu khắc, họa sĩ thế hệ mới có khuynh hướng nghệ thuật mới, góc nhìn hiện đại từ nội dung đến hình thức thể hiện: Bùi Duy Khánh, Mai Anh Dũng, Mạc Hoàng Thượng, Nguyễn Sơn, Hoàng Tường Minh...
Triển lãm còn trưng bày tác phẩm do chính chủ nhân hoặc nhà sưu tầm hiến tặng: họa sĩ Hứa Thanh Bình, họa sĩ Trần Nguyên Đán, nhà sưu tập Nhật Bản Yukio Ogushi, ông bà Lê Tất Luyện - Thụy Khê…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.