Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp phát hành hai bộ sách quý

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
17/01/2020 07:51 GMT+7

Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) với chương trình Châu Âu Vietnamica (ERC), do Viện Khảo cứu cao cấp Pháp chủ trì, vừa chính thức phát hành bộ sách quý Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam và Thánh Mẫu linh tiêm do Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM ấn hành.

Tác giả Điện thần và nghi thức hầu đồng Việt Nam Maurice Durand, đại diện của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp tại Hà Nội, đã đích thân đi diền dã nhiều nơi, tới từng chỗ có điện thần để nghiên cứu về hiện tượng mà ông cho là rất đặc biệt. Ông còn được mệnh danh là vị “thành hoàng” đích thực về Việt Nam học của Pháp với công trình nghiên cứu về chủ đề hầu đồng hết sức ấn tượng. Cuốn sách bao gồm phần nghiên cứu, phân tích, mô tả hoạt động hầu đồng, điện thờ, trang phục của các thanh đồng Việt Nam những năm 40 - 50 thế kỷ 20.
Còn tác phẩm Thánh Mẫu linh tiêm (khuyết danh), với sự tổ chức biên soạn của Olivier Tessier; dịch và giới thiệu: Phạm Văn Ánh, Nguyễn Thị Hiệp. Được biết, linh tiêm - nghĩa là chiếc thẻ tre, tiếng Việt gọi là “thẻ” hoặc “xăm”. Trong dân gian lưu truyền câu thành ngữ “Vào chốn miếu đường làm hai việc: thắp hương và cầu tiêm hỏi sự tình”. Bộ Thánh Mẫu linh tiêm được xuất bản mang ký hiệu A.2431, hiện lưu trữ tại thư viện Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Hà Nội). Bản microfilm ký hiệu N0793 lưu trữ tại Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp.
Được biết, Viện Viễn Đông Bác cổ là trung tâm nghiên cứu của Pháp về Đông phương học (tiền thân là phái đoàn khảo cổ tại Đông Dương), có nhiệm vụ nghiên cứu, khai quật khảo cổ trên toàn bán đảo Đông Dương. Hiện nay Viện Viễn Đông Bác cổ thuộc Bộ Giáo dục đại học và Nghiên cứu Pháp, có 17 trung tâm nghiên cứu tại 12 quốc gia châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.