Vẫn nóng “bẫy vô hình”

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
12/10/2022 06:58 GMT+7

Công an TP. Đà Nẵng liên tục phát hiện, xử lý các “bẫy vô hình” giăng trên không gian mạng và cảnh báo tình hình tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp, hình thành cả đường dây xuyên quốc gia.

Chiêu cũ: Lừa tìm việc qua mạng

Ngày 11.10, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết vừa có thêm một nạn nhân trình báo mất 200 triệu đồng với thủ đoạn lừa đảo tìm việc qua mạng. Theo anh P.A.T (35 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê), hồi giữa cuối tháng 9, anh nhận được tin nhắn tuyển dụng nên liên hệ, được hướng dẫn cách thức nhận tiền qua tài khoản và chuyển tiền cho ngân hàng khác theo các đơn hàng yêu cầu. Anh T. tin tưởng vào số tiền hoa hồng sẽ được nhận, nên đã chuyển nhiều lần với tổng số tiền gần 200 triệu đồng vào tài khoản chỉ định, nhưng sau đó phía bên kia cắt liên lạc.

Thời gian đến, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bên cạnh tăng cường tuyên truyền còn chủ động phân tích, đánh giá, dự báo hành vi nghi vấn trên trên không gian mạng, ngăn chặn các thủ đoạn mới

Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng

Theo trung tá Trần Văn Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thanh Khê, thời gian qua nạn lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, thủ đoạn đa dạng. Hồi tháng 8, chị N.T.H.T (39 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê) cũng trình báo bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Kẻ gian thông báo chị T. có liên quan vụ tai nạn giao thông. Ban đầu, chị tỉnh táo phủ nhận, nhưng khi được nối máy đến người tự xưng là “cán bộ Công an TP.Đà Nẵng” và bị dọa có khả năng chị bị tấn công tài khoản, điện thoại bị nghe lén… nên làm theo hướng dẫn, vì chị sợ ảnh hưởng đến công việc. Chị tải một ứng dụng bảo mật rồi điền thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Ngay sau đó, tài khoản ngân hàng của chị bị trừ tiền 7 lần, mất gần 1,05 tỉ đồng vào thời điểm ngoài giờ hành chính (nhằm gây khó khăn nếu nạn nhân muốn phong tỏa tài khoản ngân hàng).

Công an TP.Đà Nẵng đấu tranh, xử lý tội phạm công nghệ cao trong năm 2022

NGUYỄN TÚ

Hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia

Từ đầu năm 2022 đến nay, Công an TP.Đà Nẵng đã phát hiện, khởi tố 11 vụ/21 bị can sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội trên không gian mạng. Theo thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, qua công tác điều tra, khám phá án các vụ án công nghệ cao, cơ quan công an nhận thấy nghi phạm ngày càng trẻ hóa, trong đó kẻ chủ mưu rất thành thạo công nghệ thông tin, luôn biết cách xóa dấu vết.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo, các cơ quan tư pháp khi cần làm việc với người dân sẽ có giấy mời, giấy triệu tập làm việc trực tiếp; không làm việc qua điện thoại, không gửi các văn bản lệnh tạm giam, khởi tố qua mạng xã hội. Người dân cũng cảnh giác với các thủ đoạn việc làm từ xa, tìm hiểu kỹ công ty, đơn vị cung ứng dịch vụ, loại hàng hóa, không đặt cọc, ứng tiền trước để có công việc…

Liên quan đến yêu cầu bảo mật, nguyên tắc đầu tiên đề phòng tội phạm công nghệ cao là không cung cấp mã OTP (mật khẩu sử dụng một lần) các tài khoản cho người khác trong bất kỳ trường hợp nào; không truy cập đường link lạ, không điền thông tin mật khẩu vào các trang web lạ để tránh bị đánh cắp thông tin. Đặc biệt, khi thực hiện giao dịch tiền bạc, kể cả với người thân quen, cần cuộc gọi hình ảnh (video call) để xác thực, đồng thời cảnh giác với “việc nhẹ lương cao”.

Đơn cử vụ Merih Nguyễn, Sái Đình Hương (cùng 27 tuổi), Lê Thạch Tú (33 tuổi), Trần Tú Anh (26 tuổi, cùng ngụ Hà Nội) bị Công an TP.Đà Nẵng khởi tố hồi tháng 7 về tội mua bán trái phép thông tin tài khoản của người khác. Chỉ trong 3 ngày đến TP.Đà Nẵng, nhóm này đã lôi kéo hơn 100 người bán thông tin cá nhân để mở tài khoản ngân hàng với giá 1 triệu đồng/tài khoản. Trước đó, nhóm này cũng đã mở 200 tài khoản tại Hà Nội, thu lợi 200 triệu đồng, tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng.

Đáng chú ý, các ổ nhóm này hình thành nhiều đường dây, tổ chức bài bản, tính bảo mật cao, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia, gây không ít khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra. “Thời gian đến, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, bên cạnh tăng cường tuyên truyền còn chủ động phân tích, đánh giá, dự báo hành vi nghi vấn trên trên không gian mạng, ngăn chặn các thủ đoạn mới”, thượng tá Nguyễn Đại Đồng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.