Vạn Sự mong tuyển nữ Việt Nam vạn sự may mắn ở bán kết AFF Cup 2022

14/07/2022 16:00 GMT+7

Được chỉ định trả lời phỏng vấn trước trận bán kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2022, tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự khẳng định tuyển nữ Việt Nam sẽ cố gắng đánh bại đội Philippines để có mặt ở chung kết của giải.

Sau trận đấu cuối cùng tại vòng bảng giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2022 (AFF Cup), ban huấn luyện quyết định dành thời gian để các cầu thủ nghỉ ngơi và phục hồi thể lực trước trận bán kết sắp tới. Sáng 14.7, các cầu thủ chỉ có buổi tập nhẹ cùng HLV thể lực Cedric Roger trong thời gian 30 phút trước khi chuyển sang ngâm đá và thực hiện các biện pháp phục hồi theo hướng dẫn của bác sĩ đội.

Đội nữ Việt Nam đều bị xây xát chân tay khi thi đấu trên sân cỏ nhân tạo

VFF

Vạn Sự thi đấu tốt tại AFF Cup nữ 2022

VFF

Là một trong số những cầu thủ trẻ được HLV Mai Đức Chung và ban huấn luyện tin tưởng giao nhiệm vụ trong phần lớn các trận đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng bảng giải bóng đá vô địch nữ Đông Nam Á 2022, nữ cầu thủ sinh năm 2001 chia sẻ, tinh thần là điểm mạnh giúp cô và các đồng đội thi đấu tốt qua từng trận.

Tập nhẹ sáng 14.7

VFF

Ngâm đá hồi phục cơ bắp

CHI MINH

Nhận định về màn trình diễn của đội tuyển nữ Việt Nam qua 4 trận đấu vòng bảng, Ngân Thị Vạn Sự cho biết: “Các thành viên khi ra sân đều có tinh thần rất tốt, nhưng vẫn bỏ lỡ cơ hội. Tôi nghĩ, trận gặp Myanmar, có lẽ đội bạn cũng muốn bảo toàn lực lượng cho trận đấu sắp tới nên đội mình cũng tận dụng được nhiều cơ hội và tiến hành tốt các chiến thuật của ban huấn luyện đề ra.

Giải đấu diễn ra trên mặt sân cỏ nhân tạo và đây cũng là một yếu tố cần quan tâm khi chúng tôi phải thi đấu với mật độ dày. Các cầu thủ sau khi thi đấu đều có một vài chỗ bị xây xát, dù vậy cả đội vẫn luôn cố gắng nỗ lực và đoàn kết thi đấu hết mình”.

Trước trận bán kết gặp đội chủ nhà Philippines, Ngân Thị Vạn Sự nhận định: “Đây sẽ là một thử thách rất khó khăn với đội tuyển nữ Việt Nam. Đội bạn có thể hình rất tốt và lại thi đấu trên sân nhà. Họ sẽ được nhận sự ủng hộ từ đông đảo các khán giả Philipines. Nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến các cầu thủ, toàn đội sẽ tập trung hết sức để giành được một kết quả tốt”. Cô mong muốn tuyển nữ Việt Nam gặp nhiều may mắn ở chặng còn lại của AFF Cup nữ 2022.

HLV Mai Đức Chung (giữa) và HLV thể lực Cedric dự khán trận Thái Lan gặp tuyển nữ Philippines

CHI MINH

HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: “Chúng tôi đã vào đến vòng bán kết. Ở vòng này, đội nào cũng như nhau. Đội nữ Philippines đang tiến bộ từng ngày. Chúng tôi đánh giá rất cao Philippines. Sau vòng bảng, tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của toàn đội. Nhưng trong chuyên môn, đội vẫn còn một vấn đề. Tôi sẽ sớm khắc phục. Đội nữ Việt Nam chỉ được nghỉ 1 ngày. Trong khi tuyển nữ Philippines được nghỉ nhiều hơn 1 ngày, cộng thêm khán giả rất đông. Tôi nghĩ đây là đối thủ khó chơi. Chúng tôi sẽ càng phải quyết tâm hơn”.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ gặp tuyển nữ Philippines ở trận bán kết 2 vào lúc 19 giờ ngày 15.7 còn tuyển nữ Thái Lan gặp Myanmar ở trận bán kết 1 diễn ra vào lúc 15 giờ cùng ngày trên sân Rizal Memorial.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.